Ninh Thuận: Dạy ngoại khóa về điện hạt nhân cho học sinh

Hoàng Tâm Thứ ba, ngày 30/09/2014 20:21 PM (GMT+7)
Chiều 29.9, Ban Quản lý Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã tổ chức cho hơn 50 em học sinh lớp 12  khối A trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) buổi ngoại khóa tìm hiểu về năng lượng và năng lượng nguyên tử (ĐHN- NT).
Bình luận 0

img
 Bà Ngô Kim Huyền, phòng an toàn& Pháp quy hạt nhân BQL ĐHN- NT đang giải đáp các thắc mắc của học sinh

Tại đây các em được nghe các chuyên gia của BQL ĐHN- NT nói về “Nhà máy điện hạt nhân và các vấn đề an toàn hạt nhân” , đồng thời các chuyên gia cũng sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về năng lượng hạt nhân; An toàn bức xạ và quản lý chất thải phóng xạ đồng thời sẽ được tìm hiểu thế nào là phương thức bảo vệ theo chiều sâu một nhà máy điện hạt nhân.

img
TS Trần Văn Luyến, BQL- ĐHN-NT đang giải đáp thắc mắc của các em học sinh.

Bên cạnh đó, các em còn được tìm hiểu thêm về nhu cầu nhân lực cần phải có của một nhà máy điện hạt nhân, cơ hội cho học sinh khi thi tuyển vào ngành học này, đồng thời các em còn được biết thêm những khó khăn và cơ hội trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Tất cả những thắc mắc liên quan đến Năng lượng nguyên tử của học sinh đã được các chuyên gia của BQL ĐHN Ninh Thuận giải đáp tại buổi ngoại khóa lần này. Bên cạnh đó, các du học sinh vừa hoàn tất 7 năm chương trình thạc sĩ từ Nga về làm việc cho Ban QLDA đã thông tin thêm cho các em về điều kiện tuyển sinh, những khó khăn, thuận lợi sẽ gặp phải trong thời gian học tập ở nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem