Nổ lớn ở Crimea và Belgorod, Điện Kremlin nói gì?

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 09/12/2022 10:00 AM (GMT+7)
Hôm 8/12, các vụ nổ đã xảy ra tại Crimea và ở Belgorod. Ngay sau đó, Điện Kremlin cho biết những khu vực này rất dễ bị Ukraine tấn công.
Bình luận 0
Nổ lớn ở Crimea và Belgorod, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phát biểu trước các phóng viên ngay sau khi Nga cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái hôm 8/12 trên Biển Đen ở vùng biển Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea.

"Chắc chắn có những rủi ro khi phía Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công. Tuy nhiên, mặt khác, thông tin chúng tôi nhận được cho thấy các biện pháp đối phó hiệu quả đang được thực hiện", ông Peskov nói.

Cùng ngày, Thống đốc Sevastopol tuyên bố một tàu của Hạm đội Biển Đen đã bắn hạ máy bay không người lái trên biển, gây ra một vụ nổ. Ông nói trên kênh Telegram của mình rằng quân đội Nga tỏ ra rất hiệu quả trong việc phá hủy máy bay không người lái.

Bên cạnh đó, chính quyền khu vực đã đưa ra mức độ đe dọa khủng bố "vàng (mức cao)" ở Crimea.

Các hãng tin địa phương đưa tin một trăm vụ nổ điện đã xảy ra ở khu vực trung tâm của Sevastopol, khiến các cửa kính rung chuyển. Theo kênh Crimean Wind Telegram, ở một số khu vực "báo động đã vang lên".

Ở những nơi khác, chẳng hạn như tại khu vực Belgorod, nằm gần biên giới Nga với Ukraine, truyền thông địa phương đưa tin về các vụ nổ vào sáng 8/12.

Theo hãng tin Ukraine 24tv.ua, người dân địa phương đã nghe thấy một tiếng nổ và sau đó, một đám cháy lớn bùng phát ở quận Yakovlevsky thuộc vùng Belgorod. Tờ báo này đã công bố một đoạn video cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. Các quan chức địa phương vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Nhận xét của ông Peskov hôm 8/12 được đưa ra trong bối cảnh có các báo cáo rằng người Nga đang rút lui khỏi Crimea để đến vùng Krasnodar lân cận của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 29/8, ông cho biết quân đội Ukraine đã "giữ mục tiêu" này kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo.

Thủ lĩnh người Tatar ở Crimea, ông Refat Chubarov nói với Đài phát thanh NV của Ukraine trong một video được công bố vào tháng trước rằng ông tin rằng Điện Kremlin sẽ gặp khó nếu Ukraine giành lại bán đảo.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 18/11 tiết lộ Nga đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào bán đảo. Theo Bộ, các đơn vị Nga đã xây dựng hệ thống chiến hào mới gần biên giới Crimea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem