Nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ĐBQH có 3 ứng cử viên trẻ tuổi

PVCT Thứ tư, ngày 28/04/2021 14:15 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 TP. Cần Thơ. Đơn vị bầu cử này có 5 người ứng cử, trong đó có 3 ứng viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).
Bình luận 0

Đơn vị bầu cử số 1 TP. Cần Thơ gồm các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền có số ĐBQH được bầu là 3, số người ứng là 5 người, gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê Thanh Hóa; trình độ lý luận cao cấp; trình độ chuyên môn phó giáo sư, tiến sĩ. Ông đang là ĐBQH khóa XIV thuộc Đoàn Quảng Ninh.

Nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ĐBQH có 3 ứng cử viên trẻ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 TP.Cần Thơ (ảnh VGP).

Người thứ hai là Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ. Ông sinh năm 1965, quê Hậu Giang; trình độ lý luận cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ chuyên ngành kinh tế. Ông là đại biểu HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ứng viên thứ ba là chị Dư Thị Mỹ Hân, sinh năm 1985 (36 tuổi), quê Kiên Giang; Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa lý-du lịch; lý luận chính trị cao cấp. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Cần Thơ.

Ứng viên thứ tư là anh Đào Chí Nghĩa, sinh năm 1982 (39 tuổi), quê Cần Thơ. Anh tốt nghiệp thạc sĩ quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp. Anh đang là Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

Ứng viên thứ năm tại đơn vị bầu cử này là chị Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1987 (34 tuổi), quê Phú Yên. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục chính trị; thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn; cử nhân lý luận chính trị. Hiện chị đang là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Tại kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIV cách đây 5 năm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII cũng ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 TP. Cần Thơ.

Tại TP. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử với 13 người ứng cử ĐBQH, tổng số ĐBQH được bầu là 7 người. 

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, tại kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV, người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 224 người, đạt tỷ lệ 25,81%, giảm gần 5% so với kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIV.

Về độ tuổi bình quân, tính trung bình trong 868 người ứng cử: 46 tuổi. Người cao tuổi nhất là 77 tuổi, người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem