NÓNG: "Hàng khủng" Predator của Mỹ bất ngờ bị rơi

Thứ sáu, ngày 01/11/2013 11:34 AM (GMT+7)
Ngày 31.10, Không quân Mỹ xác nhận một trong những chiếc máy bay không người lái Predator bị rơi xuống gần căn cứ quân sự tại bang New Mexico trong khi huấn luyện.
Bình luận 0
Chiếc máy bay không người lái Predator MQ-1B bị rơi trên dàn tên lửa White Sands tại căn cứ không quân Holloman gần Alamogordo, bang New Mexico, vào ngày 30.10. Căn cứ không quân này là cơ sở của Phi đội Điều khiển Chiến đấu có phi công, máy bay F-22 Raptors và huấn luyện máy bay không người lái MQ-1 và vận hành thiết bị cảm biến.

Loại máy bay không người lái Predator MQ-1B
Loại máy bay không người lái Predator MQ-1B

Nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được cơ quan chức năng Mỹ điều tra. Máy bay không người lái MQ-1B đã trải qua chuyến bay khẩn cấp. Theo Không quân Mỹ thì máy bay không người lái sẽ bay theo đường do con người định sẵn từ trước cho đến khi rơi.

Không có ai bị thương và không có thiệt hại gì về vật chất cá nhân do vụ máy bay rơi này.
Cẩm Mai (theo Xinhua) (Cẩm Mai (theo Xinhua))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem