Nóng: Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, giết hại cô gái 17 tuổi tại Yên Bái

N.P (th) Thứ năm, ngày 12/11/2020 17:05 PM (GMT+7)
Phát hiện chị B. tại đoạn đường vắng, Hoát đã thực hiện hành vi đồi bại rồi sát hại nạn nhân.
Bình luận 0

Thông tin trên GĐ&XH, ngày 12/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, Văn Chấn, Yên Bái). Hoát được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ hiếp dâm, giết người vào ngày 6/11 tại địa bàn xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hoát khai nhận: Khoảng 14h ngày 06/11/2020, Hoát đi xe mô tô theo đường mòn từ xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn) lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu). Tuy nhiên, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường và tiếp tục đi bộ.

Bắt giữ đối tượng hiếp dâm, giết hại cô gái 17 tuổi tại Yên Bái - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm Hà Văn Hoát.

Khi di chuyển được khoảng 1km, Hoát phát hiện chị Sùng Thị B. (SN 2003, trú tại thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay chị B. xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m rồi đe dọa bắt chị phải cởi quần áo. Sau đó, Hoát dùng quần tất và áo ngực của chị B. trói 2 tay B. lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi đã thỏa mãn thú tính, thấy chị B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo khoác của chị B. siết cổ nạn nhân đến chết rồi đi về nhà. Ngày 7/11, người dân phát hiện xác nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Hoát về hành vi "Hiếp dâm, giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ông Trang A Lồng - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng (Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, ngày 7/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân ở thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ.

Qua xác minh, nạn nhân là chị B. (17 tuổi, người địa phương). Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chân tay bị trói tại khu vực hoang vắng.

Lãnh đạo xã Tà Xi Láng cho hay, khu vực phát hiện thi thể chị B. rất vắng vẻ, không có điện, sóng điện thoại và ít người qua lại. Còn nạn nhân chưa có gia đình.

Được biết, nạn nhân sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, hoàn cảnh kinh tế thuộc diện khó khăn. Bản thân chị B. chưa đăng ký kết hôn, nhưng theo phong tục tập quán tại địa phương vẫn thường xuyên qua lại với nhà chồng sắp cưới. Trước khi xảy ra vụ việc trên, chị B. không hề có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Cái chết của chị B. xảy ra quá bất ngờ, khiến dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem