Nóng chiến sự: Hai vụ nổ rung chuyển Crimea, tên lửa Ukraine bị bắn hạ ở Feodosiia

PV (theo ukrinform) Thứ bảy, ngày 08/04/2023 19:48 PM (GMT+7)
Hai tiếng nổ lớn vang lên ở Feodosia thuộc bán đảo Crimea, hãng thông tấn Ukrinform dẫn nguồn từ trang tin địa phương Suspilne.Crimea.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Hai vụ nổ rung chuyển Crimea, tên lửa Ukraine bị bắn hạ ở Feodosiia - Ảnh 1.

Chính quyền Crimea tuyên bố một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ ở Feodosiia thuộc bán đảo Crimea. Ảnh Ukrinform.

Các kênh Telegram địa phương đưa tin rằng những tiếng nổ vang lên gần cảng ở Feodosia. Báo cáo của Suspilne.Crimea nêu chi tiết:  "Hôm nay (8/4), vào khoảng 11 giờ, hai vụ nổ lớn đã được nghe thấy ở Feodosia". 

Ông Sergey Aksyonov- người đứng đầu chính quyền Crimea cũng cho biết thêm, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10:59 ngày 8/4, hai tiếng nổ lớn đã được nghe thấy và chuông báo động ô tô vang lên ở Feodosiia, trên Phố Druzhby.

Cư dân Crimea cũng kể lại họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn nhưng không rõ sự việc gì đang xảy ra. Một cư dân cho biết: "Tôi sống trên phố Garnayeva. Vụ nổ rất mạnh nhưng tôi không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bằng mắt thường vì các tòa nhà nhiều tầng đều ở xung quanh. Mọi người đều nghe thấy nhưng không có khói và không nhìn thấy gì. Chồng tôi ở thành phố Staryi của Crimea và cũng nghe thấy những tiếng nổ này".

Nóng chiến sự: Hai vụ nổ rung chuyển Crimea, tên lửa Ukraine bị bắn hạ ở Feodosiia - Ảnh 2.

Hình ảnh cột khói bốc lên sau khi cư dân Crimea nghe thấy hai tiếng nổ lớn. Ảnh Ukrinfỏm

Trong khi đó, ông Aksyonov tuyên bố rằng "một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên Feodosiia".

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng việc giải phóng bán đảo Crimea của Ukraine khỏi Nga là không thể tránh khỏi. Trong một bình luận mới nhất về khả năng Ukraine giành lại Crimea từ Nga, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho rằng:  "Ukraine là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Volodymyr Zelensky chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước... Nhưng ông ấy cũng phải cởi mở với ý chí của người dân Ukraine. Ông nên đưa ra quyết định về việc giành lại Crimea, có tính đến nguyện vọng của người dân Ukraine".

Ông Blinken nói thêm rằng, Mỹ cùng nhiều nước khác sẵn sàng giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập cũng như giành lại các phần lãnh thổ bị chiếm đóng của nước này. Tuy vậy, phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào một ngày khác, ông Blinken cho rằng ngoại giao vẫn có thể đóng một vai trò nào đó, vì Kiev có thể quyết định không giành lại tất cả các lãnh thổ bằng biện pháp quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem