Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã tấn công cảng Odessa hôm 23/7, giải thích rằng họ nhắm vào một kho chứa tên lửa Harpoon và tàu chiến của Ukraine tại đây.
"Đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ biển đã tiêu diệt một tàu quân sự của Ukraine và một kho chứa tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ chuyển giao cho nước này ở cảng Odessa. Danh sách các mục tiêu bị vô hiệu hóa cũng bao gồm cơ sở sản xuất của đơn vị chuyên sửa chữa và hiện đại hóa hạm đội thuộc hải quân Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 tuyên bố.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng xác nhận quân đội nước này đã phóng tên lửa Kalibr để "phá hủy hạ tầng quân sự tại cảng Odessa", đánh chìm một tàu quân sự của Ukraine.
"Tên lửa Kalibr đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự ở cảng Odessa bằng một cuộc tấn công chính xác cao", bà Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội, và nói rằng một tàu chiến của Ukraine đã bị đánh chìm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công nhằm vào cảng Odessa của Nga hôm 23/7- diễn ra chỉ một ngày sau khi các bên tham chiến đạt được thỏa thuận nối lại việc xuất khẩu lương thực và thực phẩm của Ukraine đã bị gián đoạn bởi xung đột trong suốt thời gian qua.
Thổ Nhĩ Kỳ - nước giúp môi giới thỏa thuận - hôm 23/7 cho biết, sau vụ tấn công ở Odessa, họ đã nhận được sự đảm bảo từ Moscow rằng, các lực lượng Nga không phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.
Các quan chức Ukraine cho biết ngũ cốc đang được lưu trữ tại cảng Odessa vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công nhưng may mắn không bị ảnh hưởng.
Ukraine ngày 23/7 cáo buộc Nga tấn công cảng Odessa bằng 4 tên lửa hành trình Kalibr. Phòng không Ukraine bắn hạ hai tên lửa, hai quả còn lại đánh trúng hạ tầng của cảng.
Ukraine cũng nói rằng vụ tấn công "dội gáo nước lạnh vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan", những người làm trung gian cho thỏa thuận giải phóng hàng chục tấn ngũ cốc mắc kẹt ở các cảng biển của Ukraine vì chiến sự.