Chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ở Hà Nội năm 2021

Tào Nga Thứ hai, ngày 28/06/2021 12:51 PM (GMT+7)
Trưa nay (28/6), Sở GD-ĐT chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ở Hà Nội. Thí sinh tra cứu điểm chuẩn dưới đây.
Bình luận 0

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ở Hà Nội

Chiều 28/6, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã ký quyết định duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2021-2022.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam có điểm chuẩn vào lớp chuyên như sau: Ngữ văn 38.95, Lịch sử 38.40, Địa lý 39.75, tiếng Anh 41.40, tiếng Nga 40.20, tiếng Trung 42.55, tiếng Pháp 44.00, Toán 37.75, Tin học 40.20, Vật lý 40.50, Hóa học 41.10, Sinh học 39.50. Điểm chuẩn lớp song ngữ tiếng Pháp 40.47. Điểm chuẩn lớp song bằng tú tài 34.39.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có số điểm cao nhất là lớp chuyên Hóa với 38.55 điểm. Trường THPT Chu Văn An với lớp Chuyên Hóa học, Vật lý điểm cao nhất là 38.80 và Trường THPT Sơn Tây với lớp có điểm cao nhất là Toán 34.20.

Từ kết quả này, hiệu trưởng các trường chuyên và trường có lớp chuyên căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, tổ chức tiếp nhận học sinh theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ở Hà Nội:


Nóng: Chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nóng: Chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ở Hà Nội - Ảnh 2.

So sánh với điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên năm 2020 cho thấy đã có sự thay đổi điểm chuẩn giữa các lớp chuyên trong mỗi trường.

Cụ thể: Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdan: Một số lớp Chuyên có điểm cao năm ngoái như tiếng Anh lấy 43.60, Hóa học 44.00 thì năm nay giảm xuống lần lượt là 41.40 và 41.10. Các lớp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý… ghi nhận tăng điểm nhẹ.

THPT Chuyên Nguyễn Huệ giảm điểm ở nhiều lớp Chuyên, trong đó có tiếng Anh 40.00 giảm xuống còn 37.50 điểm, tiếng Pháp 40.00 điểm xuống còn 34.85 điểm.

THPT Chu Văn An cũng có sự dịch chuyển về điểm số, tuy nhiên không quá nhiều. Lớp Chuyên Văn năm ngoái lấy 38.25 năm nay lấy 38.50 điểm. Lớp Hóa học giảm nhiều nhất với 41.00 điểm xuống còn 38.80 điểm.

THPT Sơn Tây có một số lớp Chuyên giảm như Địa lý từ 31.50 xuống còn 27.40, Sinh học từ 23.75 xuống còn 20.35. Lớp Chuyên Hóa học tăng 1 điểm từ 28.75 lên 29.75.

Năm 2021, Hà Nội có hơn 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, khoảng 10.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào 4 trường THPT chuyên và hệ chuyên gồm: chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Hà Nội-Amsterdam, Chu Văn An và Sơn Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem