Nông dân đầu tư lớn, chi hàng trăm triệu chống nóng cho vật nuôi

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 01/06/2021 11:41 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần này, các tỉnh miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa với nhiệt độ trung bình 36-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.
Bình luận 0

Trước tình hình này, nhiều hộ chăn nuôi đã áp dụng các biện pháp để bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng.

Bước vào mùa hè, thời tiết diễn biến phức tạp, những đợt nắng nóng với nền nhiệt cao phổ biến 35 - 40 độ C diễn ra gay gắt sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng, làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Chủ động chống nắng nóng

Để đối phó với nắng nóng, bảo vệ an toàn cho vật nuôi, gia đình anh Ma Văn Vỹ (ở thôn Tứ Thông, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đã đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát bằng quạt hút gió và giàn phun nước tự động, trần cách ly chống nóng. 

Cùng với việc cung cấp đủ nước sạch cho gà uống cả ngày, anh còn bổ sung Vitamin C và các chất điện giải vào chế độ dinh dưỡng, giúp đàn gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng...

Đầu tư lớn chống nóng cho vật nuôi - Ảnh 1.

Người dân thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh (Sơn Dương) sử dụng bạt trần chống nóng và tăng số lượng máng uống nước cho đàn gà mùa nắng nóng. Ảnh: M.N

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 31/5 - 3/6 nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc, đạt đỉnh vào thứ Năm (3/6). Đợt nắng nóng này nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C. Một số điểm vùng núi như Phù Yên, Mường La (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình) có thể vượt 40 độ C.

Anh Vỹ cho biết, gia trại của anh đang nuôi 2.500 con gà thương phẩm. Ngay từ đầu mùa hè, anh đã giảm mật độ nuôi và đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng chuồng gà rộng hơn 300m2 thoáng mát. 

Nhờ sử dụng nền đệm lót sinh học từ trấu giúp phân giải phân gà, khử mùi, giữ vệ sinh chuồng, tạo môi trường sạch, thông thoáng nên đàn gà của gia đình luôn khỏe mạnh, lớn nhanh.

Là hộ chăn nuôi lợn lâu năm, gia đình chị Nguyễn Thị Thịnh (xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) luôn đặt vấn đề bảo vệ an toàn đàn vật nuôi lên hàng đầu. Hiện nay, gia đình chị nuôi 50 con lợn thương phẩm. 

Chị Thịnh cho biết, để giữ cho chuồng nuôi luôn thoáng mát, sạch sẽ, gia đình tắm 2 lần/ngày cho lợn, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh.

"Vào những ngày nắng nóng cao điểm, tôi cho lợn uống thêm chất điện giải và bổ sung thêm rau xanh. Nhờ đó, đàn lợn của gia đình tôi chưa bao giờ bị bệnh, mỗi năm cho thu nhập hơn 80 triệu đồng" - chị Thịnh chia sẻ.

Ông Vương Văn Phúc - Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ khuyến nông xã Nhữ Hán cho biết, để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, địa phương đang tích cực khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên kiểm tra chuồng trại, tăng cường che phủ thêm mái chuồng bằng các vật liệu chống nắng, tạo môi trường thoáng mát, đảm bảo nước uống đầy đủ. 

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuyệt đối không chăn thả gia súc sau 10 giờ trưa và trước 2 giờ chiều để tránh gia súc bị cảm do nắng nóng.

Tăng vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ

Là tỷ phú nuôi lợn ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang), ông Nguyễn Bá Hữu có thâm niên nuôi lợn gần 20 năm. Để đàn lợn luôn khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt vào những ngày nắng nóng, ông Hữu đã giảm 5 - 10% lượng thức ăn so với những ngày bình thường.

"Tôi thường cho đàn lợn ăn làm nhiều bữa trong ngày vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tăng khả năng hấp thụ thức ăn, hạn chế cho ăn buổi trưa khi trời nắng nóng. Bà con có thể tăng sức đề kháng, phòng chống "stress nhiệt" cho đàn lợn bằng cách cho uống Bcomplex, Vitamin C, chất điện giải, men tiêu hóa" - ông Hữu chia sẻ.

Ông Hữu chia sẻ, mỗi ngày sẽ tắm cho đàn lợn ít nhất 1 lần để giảm nhiệt cho cơ thể, không nên tắm cho gia súc vào buổi trưa và lúc nắng nóng. Đặc biệt, thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng nuôi, định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại.

Tại tỉnh Thái Bình, để chống nóng cho đàn lợn gia đình ông Đinh Văn Mừng (xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) đã quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại 800 triệu đồng với những thiết bị hiện đại như: Hệ thống làm mát, quạt thông gió, trần nhựa chống nóng, bể xử lý nước thải... Hiện khu chăn nuôi lợn của ông Mừng rộng 1.000m2, có thể nuôi tối đa 300 con lợn.

Khi chúng tôi bước vào bên trong khu vực chăn nuôi, điều bất ngờ là không hề thấy mùi hôi như một số trại chăn nuôi nhỏ lẻ. Dù lúc đó thời tiết bên ngoài nóng bức, nhưng nhiệt độ bên trong chuồng chỉ khoảng 27 - 28 độ C.

Theo quan sát, hệ thống trần chống nóng, lưới lọc gió, máng ăn, các đường dẫn nước thải đều được ông Mừng đầu tư hiện tại. Đàn lợn con nào con đấy đều trắng hồng, khỏe mạnh... "Từ hôm chuyển đàn lợn sang trại mới, con nào cũng sạch sẽ, trắng hồng, bóng nhẫy" - ông Mừng chia sẻ.

Theo ông Mừng, bước vào mùa nắng nóng, khâu quan trọng nhất là vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Ngoài ra, phải định kỳ thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn lợn.

Bên cạnh đó, chuồng trại phải được thiết kế cao ráo, mát mẻ, tránh được mưa tạt, gió lùa. Nền chuồng nên làm bằng bê tông sẽ mát hơn vào mùa nóng, đối với chuồng lợn thịt trên 30kg, phía cuối mỗi ô chuồng nên có bể nước cho lợn tắm, nghịch nước và phải thay nước thường xuyên. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem