Nông dân hiểu luật, khiếu nại giảm

Trương Hồng - Huyền Trang Thứ bảy, ngày 20/09/2014 05:11 AM (GMT+7)
Thời gian này, tại Quảng Nam, Hội Nông dân (ND) các cấp tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền, phổ biến về pháp luật nói chung, đặc biệt là Luật Đất đai mới ban hành để giúp hội viên nông dân nắm rõ, am hiểu luật hơn…
Bình luận 0

Trao đổi với PV NTNN, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam cho biết, điều kiện tiếp cận pháp luật của bà con ND trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên khi có tranh chấp dễ làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn. Nhằm giúp ND hạn chế tình trạng này, Hội ND tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 20 lớp tập huấn lưu động công tác Hội kết hợp phổ biến Luật Đất đai cho gần 2.000 cán bộ, hội viên ND trên địa bàn tỉnh. “Mới đây nhất, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở TNMT, Thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho hội viên thông qua Luật đất đai mới… Ngoài ra, hàng tháng Hội ND tỉnh còn tham gia vào buổi tiếp công dân định kỳ mà UBND tỉnh tổ chức nhằm giải quyết vướng mắc, tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về cơ chế, chính sách mới của Nhà nước…” - ông Liêm nói.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Điện Bàn đã triển khai tập huấn Luật Đất đai cho hơn 2.000 cán bộ các xã, hội viên các chi hội. Đồng thời, khi có Luật Đất đai sửa đổi bổ sung, huyện cũng nhanh chóng triển khai tập huấn một lớp cho các cán bộ, bổ sung những điểm mới được ban hành... Nhờ vậy, việc thu hồi đất, đền bù đất diễn ra thuận lợi hơn nhờ hội viên ND thông suốt pháp luật. Bên cạnh đó, cán bộ Hội ND xã và người dân tham gia trực tiếp vào những công tác này nên ngăn chặn được các khuất tất ngay từ đầu”.

Ông Phan Văn Huyến -Chủ tịch UBND xã Điện Ngọc cho biết, khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực, xã đã tổ chức 1 đợt phát động lồng ghép chương trình Bảo vệ an ninh tổ quốc với tuyên truyền Luật Đất đai sửa đổi, với hơn 10.000 người dân tham gia. Ngoài ra, UBND xã thường xuyên đưa tin Luật đất đai trong các bản tin truyền thông mỗi sáng, chiều hàng ngày để giúp ND hiểu và tránh phát sinh những hệ lụy không đáng có trong giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nhờ có Luật đất đai năm 2013, nhiều hộ dân được áp giá đền bù theo đúng giá thị trường, đảm bảo được quyền lợi của nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem