Nông dân Tây Ninh nuôi ba ba thành triệu phú từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 08/10/2023 18:38 PM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nông dân Tây Ninh đã phát triển nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả. Trong đó có mô hình nuôi ba ba của ông Lũy Thanh Tùng ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thu nhập cả trăm triệu đồng.
Bình luận 0

Có vốn nuôi ba ba, nuôi bò sinh sản

Ông Lũy Thanh Tùng - ngụ tại ấp Phước An, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu là điển hình nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ông Tùng cho biết: Trước đây, gia đình ông nhiều năm loay hoay để tìm hướng phát triển kinh tế, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Tùng đã có điều kiện đầu tư phát triển mô hình nuôi ba ba thương phẩm, mỗi năm lợi nhuận cả trăm triệu đồng.

Điểm tựa để nông dân Tây Ninh vươn lên làm giàu - Ảnh 1.

Mô hình nuôi ba ba của ông Lũy Thanh Tùng ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Vũ Nguyệt

"Nhiệm kỳ mới, Hội ND tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng tốt khoa học công nghệ vào sản xuất; tích cực tăng trưởng và phát huy hiệu quả sử dụng vốn Quỹ HTND, các nguồn vốn vay ủy thác với các ngân hàng.

Ông Tùng cho biết: "Khi quyết định nuôi ba ba, nguồn vốn của gia đình tôi cũng có hạn, trong khi chi phí nuôi ba ba cũng khá nặng nên đến tháng thứ 7 thì gần như gia đình tôi không thể cáng đáng được chi phí. Được Hội Nông dân khảo sát và hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Nhờ đó mà mình có vốn để nuôi tiếp, tích luỹ vốn và kinh tế gia đình ổn định hơn từng ngày".

Cũng từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình anh Trần Văn Phúc ở xã Gò Công, huyện Gò Dầu đã đầu tư nuôi bò hiệu quả. Anh Phúc cho biết: Nhà anh có 2ha ruộng lúa và phần đất triền gò ở cánh đồng ấp Bến Mương, thuận tiện cho việc chăn nuôi bò. Những năm trước, từ nguồn vốn của gia đình, anh mua 2 con bò cái, hằng ngày vừa ra đồng ruộng chăm sóc lúa, vừa chăn thả bò và cắt thêm cỏ cho bò ăn. Năm 2022, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 25 triệu đồng, anh đã mua thêm 1 con bò sinh sản về nuôi. Đến nay, anh Phúc có 3 con bò mẹ cùng với 3 con bê.

Anh Phúc cho biết thêm, gần đây giá bò hơi xuống thấp nhưng nhà anh chăn nuôi bò vẫn có lời vì tận dụng nguồn rơm dự trữ của 2ha lúa cho bò ăn, có chỗ cắt cỏ, chỗ chăn thả bò… nên chi phí đầu tư rất thấp. Cùng với ruộng lúa và nuôi bò, mỗi năm, gia đình anh Phúc thu nhập vài chục triệu đồng.

200 dự án với gần 3.200 hộ nông dân vay vốn

Ông Trịnh Thế Giao - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu cho biết thêm, để phát huy tính hiệu quả của nguồn vốn, các cấp Hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ đó giúp cho cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư đối với việc đóng góp quỹ hội.

Theo báo cáo Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, hiện nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 70 tỷ đồng, trong đó toàn tỉnh có gần 200 dự án với gần 3.200 hộ nông dân đang được vay vốn.

Qua thực hiện các dự án đã kịp thời hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân có nhu cầu để phát triển kinh tế gia đình, thu hút được nông dân tham gia vào tổ chức Hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.

Cùng với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh còn tích cực phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác vốn vay ưu đãi cho nông dân phát triển kinh tế. 

Với sự đồng hành của các các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, nông dân thi đua phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua của các cấp Hội Nông dân. Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh có trên 434.000 lượt hộ đăng ký; hơn 234.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 108,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX. Các cấp Hội phát triển gần 6.500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 109.732 hội viên.

Nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; có giải pháp phù hợp để giúp đỡ những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi duy trì và nâng cao danh hiệu đã đạt được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem