Nóng: Máy bay chiến đấu Mỹ đánh rơi tên lửa khi bay qua Nhật Bản

Văn Giang Thứ năm, ngày 07/11/2019 13:33 PM (GMT+7)
Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đã đánh rơi một tên lửa trong chuyến bay huấn luyện qua tỉnh Aomori của Nhật Bản, Đài truyền hình NHK đưa tin.
Bình luận 0

img

Máy bay chiến đấu F-16.

Theo kênh truyền hình NHK, tên lửa rơi xuống khu vực tư nhân ở làng Rokkas, nằm cách khu vực được chỉ định để thực hiện chuyến bay vài km.

Hiện chưa có thông tin về các nạn nhân.

F-16 là dòng máy bay tiêm kích 1 chỗ ngồi bán chạy nhất của Lockheed Martin từ trước đến nay. Theo The Morley Fool, Lockheed Martin đã bán hơn 4.500 chiếc F-16 ra thế giới trong vòng 45 năm qua, và hiện còn hơn 2.280 chiếc còn hoạt động.

Theo Defense News, năm 2019 này các hợp đồng xuất khẩu F-16 cho các nước đồng minh của Mỹ được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận dự kiến mang về cho Lockheed Martin đến 15,8 tỉ USD. Các hợp đồng lớn mua F-16 năm 2019 có Đài Loan (66 chiếc F-16C/D Block 70 cùng phụ kiện, trị giá 8 tỉ USD), Morocco (25 chiếc F-16 F-16C/D Block 72, trị giá 3,79 tỉ USD)...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem