Nóng: Mỹ tố quân đội Syria bắn nhầm máy bay quân sự Nga

Phương Đăng Thứ ba, ngày 18/09/2018 09:26 AM (GMT+7)
Các quan chức quân đội Mỹ tin rằng, các lực lượng Syria đã bắn nhầm máy bay quân sự Nga khi bắn trả các tên lửa của Israel, theo CNN. 
Bình luận 0

img

Nga đã thông báo mất liên lạc với một chiếc máy bay IL-20 chở 14 quân nhân ở Syria. Trong thời gian này, các lực lượng Syria đã bắn trả một số tên lửa Israel nhắm vào thành phố Latakia. Theo đó, các quan chức quân đội Mỹ tin rằng, các lực lượng Syria đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay Nga.   

Theo Business Insider, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khi được hỏi đã không bình luận về nơi cuộc tấn công bắt nguồn nhưng phủ nhận sự liên quan của Mỹ đến sự cố này. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo mất liên lạc với máy bay IL-20 gần căn cứ Khmeimim ở Syria tối 17.9. IL-20 biến mất khi cách bờ biển Syria khoảng 35km và trong thời điểm chiến đấu cơ F-16 của Israel hiện diện gần đó, theo Bộ Quốc phòng Nga. 

Ngoài ra, radar Nga cũng phát hiện một khinh hạm Pháp phóng tên lửa ở Địa Trung Hải, vào thời điểm chiếc IL-20 mất tích, theo RT. Hiện Israel và Pháp vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Phía Nga hiện đã mở cuộc tìm kiếm máy bay trên biển.

Ilyushin 20 (IL-20) là máy bay trinh sát điện tử (ELINT), được trang bị hàng loạt ăng-ten, cảm biến hồng ngoại và quang học. Máy bay tạo liên kết với vệ tinh giúp quân đội Nga giám sát bầu trời Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem