NÓNG: Tấn công vào khách sạn ở thủ đô Afghanistan, 3 tay súng bị tiêu diệt tại chỗ

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:11 AM (GMT+7)
Các tay súng đã bất ngờ tấn công khách sạn có nhiều người nước ngoài lưu trú ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Giới chức Taliban cho biết 3 trong số những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.
Bình luận 0
NÓNG: Tấn công vào khách sạn ở thủ đô Afghanistan, 3 tay súng bị tiêu diệt tại chỗ - Ảnh 1.

Các tay súng Taliban trên sân thượng một khách sạn trong cuộc đấu súng ở Kabul (Ảnh AP)

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của chính quyền Taliban cho biết hai người nước ngoài đã bị thương khi họ nhảy qua cửa sổ để trốn thoát vụ tấn công xảy ra vào chiều thứ Hai 12/12.

Bệnh viện Cấp cứu của Kabul, do một tổ chức phi lợi nhuận của Ý điều hành gần khách sạn bị tấn công ở khu vực Shahr-e-Naw đã báo cáo có 21 người thương vong - bao gồm 18 người bị thương và 3 người đã chết khi được đưa đến cấp cứu.

Ông Khalid Zadran, phát ngôn viên của cảnh sát trưởng Kabul cho biết vụ tấn công kéo dài vài giờ và chiến dịch "dọn dẹp" đang tiếp diễn.

Người dân đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng, các bức ảnh và video đăng trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà khách sạn.

Cư dân địa phương cho biết khách sạn là nơi lưu trú của nhiều công dân Trung Quốc khi đến Afghanistan. Các nguồn tin của Taliban cũng xác nhận, vụ tấn công được thực hiện tại khách sạn Longan, nơi người Trung Quốc và những người nước ngoài khác thường lưu trú.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng sự việc xảy ra gần một nhà khách của Trung Quốc và đại sứ quán nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

NÓNG: Tấn công vào khách sạn ở thủ đô Afghanistan, 3 tay súng bị tiêu diệt tại chỗ - Ảnh 2.

Khói lửa bốc lên từ khách sạn ở khu phố Shahr-e-Naw ở Kabul, Afghanistan vào ngày 12/12 khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh Reuters.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan gặp quan chức ngoại giao của chính quyền Taliban để thảo luận về các vấn đề an ninh, cũng như kêu gọi giới chức Kabul tăng cường bảo vệ cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh tại đây.

Không ai ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng chi nhánh khu vực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng - được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan và là "kẻ thù không đội trời chung" của Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công kể từ khi nhóm này tiếp quản Afghanistan vào năm ngoái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem