Nóng: Thủ tướng Nga Medvedev từ chức để giúp ông Putin làm điều này

Minh Nhật (theo BI) Thứ tư, ngày 15/01/2020 22:26 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bất ngờ thông báo trên truyền hình rằng, ông và các quan chức chính phủ từ chức để tạo điều kiện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sửa đổi Hiến pháp.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Quyết định trên được đưa ra hôm nay 15/1 sau khi Tổng thống Putin đề xuất những thay đổi sâu rộng trong Hiến pháp Nga trong bài phát biểu trên truyền hình trước đó. Những thay đổi này bao gồm cho phép Quốc hội lựa chọn thủ tướng và nội các chính phủ - hiện thuộc quyền hạn của Tổng thống Nga. Ngoài ra, Hiến pháp Nga hiện tại quy định một tổng thống không được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng ông Putin muốn sửa đổi thành một tổng thống chỉ được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ. Những sửa đổi này được cho là sẽ hạn chế quyền lực của tổng thống kế tiếp.

Thủ tướng Medvedev nói rằng, những đề xuất sửa hiến pháp sẽ tạo ra thay đổi đáng kể với cán cân quyền lực của đất nước, cụ thể là trong hành pháp, lập pháp và tư pháp và vì vậy, chính quyền hiện tại cần được thay thế.

"Chúng tôi nên cung cấp cho Tổng thống khả năng thực hiện tất cả biện pháp cần thiết" để thực hiện các thay đổi. Tất cả quyết định tiếp theo sẽ do Tổng thống đưa ra", ông Medvedev, ngồi cạnh Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 15/1. 

Ông Putin thông báo ông Medvedev sẽ đảm nhận công việc mới là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cơ quan mà nhà lãnh đạo Nga làm chủ tịch. Đây là cơ quan tham mưu cho tổng thống trong việc điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự, an ninh.

"Tôi muốn cảm ơn ông vì tất cả những gì đã được thực hiện, tôi muốn bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã đạt được. Không phải mọi chính sách đều có hiệu quả nhưng cuộc đời luôn như vậy", ông Putin nói với ông Medvedev.  

Việc Thủ tướng Medvedev, 55 tuổi, từng giữ chức tổng thống Nga năm 2008 - 2012 và các quan chức chính phủ Nga từ chức sẽ cho phép ông Putin chọn các quan chức cấp cao mới khi ông nỗ lực định hình lại chính phủ Nga.

Không rõ khi nào thủ tướng mới sẽ được bổ nhiệm, nhưng ông Putin yêu cầu ông Medvedev và các bộ trưởng tiếp tục làm việc cho đến khi chính quyền mới được thành lập.  

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem