Nóng trong tuần: Đại diện nhóm thu nhặt xác thai nhi lên tiếng về việc 1.300 thai nhi trong tủ lạnh

Trí Quân Chủ nhật, ngày 30/05/2021 19:57 PM (GMT+7)
Đại diện nhóm thu nhặt xác thai nhi lên tiếng về việc 1.300 thai nhi trong tủ lạnh; TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Đại diện nhóm thu nhặt xác thai nhi lên tiếng về việc 1.300 thai nhi trong tủ lạnh

Ngày 29/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bước đầu làm rõ, vụ cất giấu 1.300 thai nhi trong tủ lạnh là việc làm thiện nguyện, không có dấu hiệu hình sự. 

Việc làm của nhóm tình nguyện viên cất giấu 1.300 thai nhi tại 1 khu nhà trọ ở phường Phú Lãm, Hà Đông, thật sự là việc thiện. Tuy nhiên, công an đang xem xét yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường để tiếp tục xử lý.

img

Công an quận Hà Đông phát hiện có 1.300 thai nhi cất trong tủ đông lạnh

Anh Lê Thành Trung, đại diện Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội xác nhận sự việc, và cho biết 4 tình nguyện viên của nhóm bị công an tạm giữ hôm 25/5, khoảng 28 tiếng sau thì tất cả đã được trả tự do.

Theo anh Trung, thu nhặt xác thai nhi từ các phòng khám tư nhân rồi đưa đi an táng là một phần công việc của Câu lạc bộ này. Sau khi tình nguyện viên bị tạm giữ, anh Trung đã có hai lần làm việc với Công an Hà Đông.

Giải thích về việc làm của nhóm, anh Lê Thành Trung cho biết việc nạo, phá thai xảy ra khá nhiều ở các phòng khám tư nhân, nhưng phần thi thể thai nhi thường bị vứt bừa bãi, thương tâm. Vậy nên Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội tổ chức thu nhặt, khâm liệm, đưa về Nam Định mai táng.

Anh cũng thừa nhận có phần lúng túng với các yêu cầu pháp lý trong hoạt động này của nhóm. Bởi thai nhi chưa được công nhận là người, nên cho dù có phát hiện xác thai nhi thì cũng chả biết trình báo thế nào với cơ quan chức năng.

Hiện tại tủ đông bảo quản xác thai nhi đang bị Công an tạm giữ, tất cả đã được chuyển sang Nhà tang lễ Hà Đông để cơ quan pháp y xuống kiểm đếm, đánh giá.

Tài xế lái siêu xe Ferrari lăng mạ, xúc phạm CSGT khai gì tại cơ quan công an?

Liên quan tới vụ việc nam thanh niên lái siêu xe Ferrari có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm tổ công tác 363 khi bị kiểm tra hành chính trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM, ngày 28/5, tại cơ quan chức năng, Phạm Lâm Duy (SN 1988; ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) thanh niên lái siêu xe, khai bản thân ý thức rõ đã sai khi có hành vi, lời nói chưa chuẩn mực đối với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Duy nói không có ý chống đối và cho rằng đó chỉ là cảm xúc cá nhân trong lúc mất kiềm chế.

Lý giải về sự quá khích này, Duy cho rằng: "Sau khi bị khống chế, còng tay giữa đường, trong suốt nhiều tiếng đồng hồ không ai làm việc với tôi, không ai giải thích cho tôi vì sao mình bị như thế (?!). Do quá bức xúc nên tôi đã lớn tiếng thanh minh với mọi người".

img

Các bị can trong quá trình lấy lời khai.

Cũng tại cơ quan chức năng, Duy cho biết sau vụ việc, sức khỏe của Duy vẫn bình thường, tinh thần ổn định. Đồng thời chấp hành lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an quận 8.

Trước đó, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Lâm Duy về các lỗi: điều khiển xe không gắn đủ biển số; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe và không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Tổng mức phạt là 11.050.000 đồng.

Đồng thời CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe là bà N.T.C. (ngụ Q.4) các lỗi: không thực hiện đúng quy định về biển số; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông; tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe. Tổng mức phạt là 8.350.000 đồng.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị cách chức

Liên quan đến vụ việc "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã được các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin từ ngày 31/3, Bộ Y tế đã thực hiện thủ tục xem xét, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

img

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (bên trái).

Chiều 26/5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về việc thi hành hình thức kỷ luật “Cách chức” đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng; và áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn của Bệnh viện.

Đối với các ông Lê Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện; ông Nguyễn Mạnh Phát, Phó giám đốc Bệnh viện: Hội đồng kiến nghị Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế phê bình nghiêm khắc trước toàn thể bệnh viện do chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, phối hợp xử lý vụ việc.

TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h ngày 31/5

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh.  Trong vòng 1 tuần (từ 24/5 đến 30/5) tăng 1703 ca nhiễm. Trong đó, ngày 25/5 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 447 ca.  Đây là con số kỷ lục về ca nhiễm COVID-19 trong một ngày tại nước ta kể từ khi dịch xuất hiện tới nay. Trong tuần vừa qua có 3 ca tử vong liên quan tới COVID-19. 

Tại Bắc Giang, ngày 25/5, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đi hoạt động kiểm tra, giám sát.

Đêm 27/5, 3.000 công nhân ở thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) đã được đưa đi cách ly tại các khu cách ly tập trung để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu kể từ 0h ngày 27/5, dừng việc di chuyển vào, ra tỉnh Vĩnh Phúc đối với công nhân lao động ở các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác. 

Bên cạnh đó, công dân từ vùng dịch vào tỉnh Vĩnh Phúc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày trước khi vào Vĩnh Phúc.

Tại TPHCM, tại cuộc họp khẩn với Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình và lãnh đạo TP.HCM, sáng 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Chỉ thị này quy định không tụ tập quá 10 người. Việc giãn cách áp dụng từ 0h ngày 31/5.

Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), từ 0h ngày 31/5, áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường.

Tại Hà Nội, ngày 28/5, UBND TP.Hà Nội tiếp tục yêu cầu vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem