Nóng: Tư lệnh Iran tiết lộ bảo bối khiến Mỹ không dám xâm lược Iran

Minh Nhật Thứ hai, ngày 19/08/2019 20:00 PM (GMT+7)
Sức mạnh phòng thủ do ngành công nghiệp quân sự Iran mang lại đã buộc các kẻ thủ của Cộng hòa Hồi giáo không dám bén mảng xâm lược Iran, Chuẩn Đô đốc Amir Rastegari tuyên bố.
Bình luận 0

img

Theo ông Rastegari, người đứng đầu Cơ quan Công nghiệp Hải quân của Bộ Quốc phòng Iran cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng của Iran trước cuộc Cách mạng năm 1979 rất kém phát triển. Iran phụ thuộc nặng nề vào các thiết bị quân sự nước ngoài và hàng nghìn cố vấn quân sự nước ngoài. Tuy nhiên, ngày nay, sau 4 thập kỷ bị trừng phạt, Iran này đã đat được sự tự túc trong lĩnh vực quốc phòng.

 "Tất cả các vũ khí được sản xuất trong thời gian qua đều dựa trên khả năng của chính Iran. Những người con của đất nước đã chế tạo được các tên lửa đạn đạo, tên lửa đất đối đất, đất đối không, tên lửa chống hạm phóng từ đất liền", ông Rastegari nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, các vũ khí nội địa do Iran chế tạo mạnh ngang ngửa các cường quốc quân sự trên thế giới. 

Ngoài ra ông Rastegari cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng vũ trang Iran hiện luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. 

"Ngày nay, quân đội luôn cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu. Vài năm trước, các kẻ thù đe dọa Iran bằng cách tuyên bố họ có lựa chọn quân sự trên bàn, nhưng giờ đây, họ phải thảo luận về cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh với Iran vì lo sợ sức mạnh của Iran", ông Rastegari tuyên bố. 

Ông Rastegari cũng thẳng thừng chia sẻ rằng, Mỹ không dám xâm chiếm Iran, không phải vì lòng tốt mà vì sợ phạm sai lầm, vì khả năng quân sự của Iran. Trong những tháng gần đây, giữa lúc căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang nghiêm trọng, Iran đã trình làng một loạt tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không mới cũng như các thiết bị quân sự nội địa khác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem