NÓNG: 14 cầu thủ nhiễm Covid-19, U23 Việt Nam nguy cơ bị xử thua U23 Thái Lan

Nhật Anh Thứ hai, ngày 21/02/2022 14:25 PM (GMT+7)
Kết quả xét nghiệm covid-19 mới nhất đang đem lại bất lợi cực lớn cho HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ U23 Việt Nam trước thềm trận gặp U23 Thái Lan.
Bình luận 0

Kết quả xét nghiệm Covid-19 mới nhất (xét nghiệm vào ngày 21/2) tiếp tục đem tới tin buồn cho U23 Việt Nam, khi có thêm 3 trường hợp dương tính, nâng tổng số ca bệnh trong đội lên 14 cầu thủ. Khả năng cao U23 Việt Nam bị xử thua 0-3 trước U23 Thái Lan.

NÓNG: U23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ, bị xử thua trước U23 Thái Lan? - Ảnh 1.

Dịch covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Đông Nam Á.

Được biết, U23 Việt Nam chỉ còn lại 9 cầu thủ khoẻ mạnh, 3 thủ môn và một trường hợp chấn thương không thể thi đấu là Phan Bá Quyền. Như vậy, U23 Việt Nam thậm chí còn không đủ một đội hình để ra sân thi đấu với U23 Thái Lan vào tối 19h00 tối 22/2.

Một điểm đáng chú ý, 6 viện binh từ Việt Nam sang chỉ có thể đáp chuyến bay chiều nay, cùng ngày thi đấu gặp U23 Thái Lan và chưa được phép sử dụng do quy định cách li y tế.

Theo điều lệ giải, dù có thể không đủ điều kiện thi đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chỉ bị xử thua 0-3 thay vì bị huỷ kết quả thi đấu. Kết quả này vẫn đảm bảo cho U23 Việt Nam vào bán kết.

NÓNG: U23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ, bị xử thua trước U23 Thái Lan? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam nguy cơ bị xử thua U23 Thái Lan 0-3.

Bởi tính đến hiện tại, U23 Campuchia - đội nhì bảng A đang có 3 điểm cùng hiệu số 0. Còn U23 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số +7, sau khi thắng 7-0 U23 Singapore. Vì vậy, ngay cả khi thua U23 Thái Lan với tỷ số 0-3, U23 Việt Nam vẫn có hiệu số +4, qua đó hơn thành tích của U23 Campuchia và đi tiếp, với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trước đó, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã có một màn thể hiện xuất sắc ở ngày ra quân. Trái với những lo lắng ban đầu, các cầu thủ thuộc lứa U21 đã thi đấu rất tự tin, kết nối với nhau vô cùng nhịp nhàng dù có hạn chế thời gian tập luyện và chơi bên cạnh nhau vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Một số cái tên thậm chí còn đang được cân nhắc để bổ sung cho lực lượng tranh tài tại SEA Games 31 vào tháng 5 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem