NÓNG: Ukraine phản công ở Kharkiv, tuyên bố Nga hứng tổn thất nặng nề

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 20:50 PM (GMT+7)
Các Lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng làng Ruska Lozova, vùng Kharkiv khỏi quân đội Nga sau cuộc phản công bất ngờ, quyết liệt ở Kharkiv hôm nay, theo Pravda.
Bình luận 0
NÓNG: Ukraine phản công ở Kharkiv, tuyên bố Nga hứng tổn thất nặng nề - Ảnh 1.

Xe tăng Nga chìm xuống sông. Ảnh Reuters/ BộTổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 29/4cho biết: "Các lực lượng của đơn vị xung kích dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lực lượng Bộ binh, Tướng Oleksandr Syrsky đã giải phóng làng Ruska Lozova ở khu vực Kharkiv. Bây giờ ngôi làng hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine".

Làng Ruska Lozova được đánh giá là một khu định cư chiến lược quan trọng nằm trên đường cao tốc Kharkiv-Belgorod.

"Trong suốt cuộc xung đột, chính từ vùng ngoại ô này, đối phương đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư của Kharkiv", tuyên bố của Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh cho biết.

Trước đó 1 ngày, hôm 28/4, quân đội Ukraine cũng giành lại quyền kiểm soát làng Kutuzivka ở Kharkiv, đồng thời ngăn chặn cuộc tấn công của Nga từ nhiều hướng.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine ngày 29/4 cho biết, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đã dẫn đến thương vong lớn cho cả hai bên.

Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đã phải chịu tổn thất cao hơn của Kiev, theo Israel National News.

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận vào sáng nay rằng Ukraine đã phải chịu "tổn thất nghiêm trọng" trong cuộc chiến, nhưng tuyên bố tổn thất của Nga còn "khủng khiếp hơn".

“Chúng tôi có những tổn thất nghiêm trọng nhưng những tổn thất của người Nga còn lớn hơn rất nhiều… Họ có những tổn thất kinh hoàng", Cố vấn tổng thống Oleksiy Arestovych tuyên bố.

Ông Arestovych cũng thừa nhận rằng Nga đã thành công trong việc chiếm thêm lãnh thổ và một số thị trấn Ukraine trong tuần qua, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó cũng gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Nga.

Văn phòng Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Nga đang tiếp tục bắn phá chiến tuyến ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine bằng pháo và bom.

Chính phủ Ukraine cũng thông báo rằng họ đang lên kế hoạch để sơ tán hàng trăm dân thường đang sống trong nhà máy thép khổng lồ bên trong thành phố Mariupol bị bao vây ở đông nam nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem