Tổng Cục Tình báo Ukraine hé lộ Nga đang cố làm điều bất ngờ ở Kharkiv

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ hai, ngày 25/04/2022 08:50 AM (GMT+7)
Tổng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tại khu vực Kharkiv, người Nga đang cố lắp đặt các thiết bị của nhà khai thác di động đồng thời thiết lập thanh toán bằng đồng rúp cho người dân địa phương, theo Pravda.
Bình luận 0
Tổng Cục Tình báo Ukraine hé lộ Nga đang cố làm điều bất ngờ này ở Kharkiv  - Ảnh 1.

Hình ảnh Su-34 bị bắn hạ ởKharkiv. Ảnh Ukrinform

Tờ báo Pravda của Ukraine ngày 24/4 cho biết, trong thông báo trên trang Facebook chính thức cùng ngày, Tổng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo, các lực lượng Nga đang lắp đặt thiết bị của nhà khai thác di động Nga "Megafon" ở Kharkiv đồng thời cố giới thiệu đồng rúp và khuyến khích người dân địa phương tới Nga mua sắm.

"Các quân nhân Nga và các sĩ quan FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) đang lan truyền thông tin rằng "Ukraine đã cắt điện đến các khu dân cư" và rằng "Kharkiv gần như bị Nga kiểm soát" để làm nhụt tinh thần của người dân địa phương", theo thông báo của Tổng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Cũng theo thông báo này, Nga đang siết chặt kiểm soát mạng điện thoại và Internet ở Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Các thiết bị của nhà khai thác di động Nga "Megafon" đang được lắp đặt cho người dân địa phương tại Kharkiv.

Thanh toán bằng đồng rúp của Nga cũng đang được áp dụng và người dân địa phương đang được khuyến khích đến Nga để mua hàng hóa và thuốc men".

Một phong trào tình nguyện rộng rãi cũng đã được phát động tại các vùng lãnh thổ ở Kharkiv nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tại quận Velykoburlutskyi, các tình nguyện viên đã giao thực phẩm và các loại thuốc cần thiết cho những người có thu nhập thấp.

Tại huyện Kupiansk, nơi không có nguồn cung cấp nước, các tình nguyện viên đã tổ chức phát nước cho các cụ già. Tình hình xung quanh việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt vẫn vô cùng căng thẳng.

Kharkiv là một trong những khu vực bị Nga tấn công dữ dội nhất ngay từ những ngày đầu chiến sự. Nhiều người dân sinh sống ở Kharkiv đã rời bỏ nhà kể từ khi chiến sự nổ ra, hoặc buộc phải trú ẩn ở các căn hầm nằm dưới nhiều công trình cao tầng, trường học, nhà thi đấu thể thao.

Theo nhiều người dân Kharkiv, việc sống trong những căn hộ của họ giữa tình hình chiến sự căng thẳng là vô cùng nguy hiểm.

“Căn hộ của tôi bị hư hại một phần, tất cả cửa ra vào lẫn cửa số đều bị thổi bay nhưng những bức tường vẫn trụ vững. Tôi không thể sống ở đó, căn hộ nằm trên tầng 8. Lúc các cuộc pháo kích bắt đầu diễn ra, thì nơi đó không dành cho những người yếu tim”, bà Larisa sinh sống ở Kharkiv cho biết.

Theo AP, chiến sự ác liệt ở Kharkiv đã khiến điện, nước và khí đốt cạn kiệt, buộc người dân chưa sơ tán phải sinh sống trong các căn hầm và phải hứng nước mưa để sinh hoạt. Họ cũng phải kiếm củi gỗ trong các tòa nhà đổ nát để sưởi ấm và nấu ăn. “Các tình nguyện viên đưa cho chúng tôi cải bắp, củ cải, đậu đóng hộp và rau mùi. Chúng tôi nấu tất cả những thứ đó thành món súp củ cải đỏ”, Natasha, một cư dân Kharkiv cho biết.

Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cuối tuần trước ước tính, khoảng một triệu người vẫn ở lại Kharkiv. Ông nói rằng khoảng 30% dân số trước chiến tranh đã rời đi, chủ yếu là người già và phụ nữ có con.

Ông Terekhov cũng nói rằng, tình hình ở Kharkiv hiện vẫn rất căng thẳng, bởi khu vực này vẫn thường xuyên phải hứng chịu các cuộc pháo kích và không kích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem