Nữ "pháp sư" đun nước tiểu gấu gây cháy rừng đe dọa thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà

Minh Nhật Thứ ba, ngày 28/09/2021 16:30 PM (GMT+7)
Nữ pháp sư tự xưng bị cáo buộc gây cháy rừng ở California đe dọa thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà nói rằng mình chỉ đang cố đun sôi nước tiểu của gấu để uống.
Bình luận 0


Nữ "pháp sư" đun nước tiểu gấu gây cháy rừng đe dọa thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà - Ảnh 1.

Chân dung nữ pháp sư tự xưng Alexandra Souverneva gây cháy rừng đe dọa thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà. Ảnh Washington Examiner

Theo Washington Examiner, nữ pháp sư tự xưng Alexandra Souverneva, 30 tuổi có thể lĩnh án 9 năm tù nếu bị kết tội gây ra đám cháy rừng khổng lồ ở California.

Theo cáo trạng hôm 24/9 của phòng công tố hạt Shasta, bang California, Souverneva đã gây ra đám cháy rừng Fawn ngày 22/9 khi người phụ nữ này tìm cách đun nước tiểu của gấu để uống chống khát.

Đám cháy rừng đã phá hủy khoảng 41 ngôi nhà và 90 công trình kiến trúc nhỏ, đồng thời gây nguy hiểm cho 2.340 ngôi nhà khác, các quan chức cho biết. Hiện đám cháy Fawn đã thiêu rụi gần 3.500 hecta rừng và mới được kiểm soát 50%.

Chúng tôi cho rằng có thể có thêm nhiều đám cháy nữa trong hạt có liên quan tới cô ấy, cũng như các tội gây hỏa hoạn khác trên toàn bang. Phòng công tố Shasta sẽ không ngần ngại truy tố bất kỳ người nào cố ý hoặc bất cẩn gây cháy rừng", Stephanie Bridgett, công tố viên của hạt tuyên bố.

Về phần mình, Souverneva không nhận tội và được chỉ định một luật sư bào chữa công khi xuất hiện trước tòa hôm 24/9.

Nữ pháp sư tự xưng cho rằng, cô đang đi bộ đường dài đến Canada khi ngọn lửa tiếp cận hạt Shasta vào thứ Tư tuần trước 21/9.

Khi khát nước và đến gần vũng nước mà Souverneva cho là nước tiểu gấu, cô đã cố gắng đốt lửa để đun sôi nước nhằm làm sạch nó trước khi uống. Nhưng loại gỗ mà cô sử dụng "quá ướt nên lửa không cháy". Souverneva sau đó đành uống luôn nước tiểu của gấu và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Khi đám cháy rừng bùng lên, Souverneva mắc kẹt trong bụi rậm và buộc phải gọi cho sở cứu hỏa để cầu cứu. Các nhân viên cứu hỏa California đã phát hiện Souverneva mang theo các hộp khí CO2, bật lửa, một chất lạ màu xanh lá cây mà nữ pháp sư tự xưng thừa nhận đã hít vào đêm hôm trước. Từ những vật chứng trên, Souverneva bị cáo buộc gây ra các vụ cháy nghiêm trọng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem