Núi lửa phun trào tạo hình này khiến nhiều người giật mình tưởng là sản phẩm photoshop

Hải My (Unusualplaces) Chủ nhật, ngày 11/04/2021 07:13 AM (GMT+7)
Khách du lịch đến với đảo Heimaey ở Iceland sẽ không khỏi bất ngờ, thích thú trước một kiệt tác của thiên nhiên, đó là một khối đá khổng lồ hình con voi đang nằm ngâm mình dưới đại dương.
Bình luận 0

Tảng Đá Voi (Elephant Rock) được cho là một khối đá bazan tự nhiên hình thành sau một vụ phun trào núi lửa

Núi lửa phun trào tạo hình này khiến nhiều người giật  mình tưởng là sản phẩm photoshop - Ảnh 1.

Heimaey là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Westman nằm ở phía nam của Iceland. Với tổng diện tích khoảng 13 km vuông, Heimaey là hòn đảo đông dân cư nhất của Westman, những hòn đảo còn lại hầu như không có người sinh sống.

Tảng Đá Voi (Elephant Rock) được cho là một khối đá bazan tự nhiên hình thành sau một vụ phun trào núi lửa ở quần đảo Westman. Động đất và núi lửa là những hiện tượng khá phổ biến ở Iceland vì hòn đảo này nằm ngay phần chia cắt giữa hai mảng lục địa.

Núi lửa phun trào tạo hình này khiến nhiều người giật  mình tưởng là sản phẩm photoshop - Ảnh 2.

Lần phun trào núi lửa cuối cùng được ghi nhận xảy ra vào năm 1973 khiến dung nham tràn qua để lại một lớp đất đá ven biển đảo Heimaey. Người dân đã được sơ tán khỏi quê hương cho đến khi núi lửa ngừng phun trào, và khi trở về họ rất ngạc nhiên khi thấy một tảng đá có hình dạng giống một con voi.

Núi lửa phun trào tạo hình này khiến nhiều người giật  mình tưởng là sản phẩm photoshop - Ảnh 3.

Tảng đá voi thực sự được hình thành sau vụ phun trào vào năm 1973, tuổi đời của nó tương đối trẻ. Dẫu vậy, sự xuất hiện của tảng đá voi cũng là một dấu ấn khó quên đối với người dân địa phương và du khách đến với hòn đảo này. Nhìn từ xa con voi như đang nằm thư thái nghỉ ngơi giấu cái vòi của mình xuống làn nước biển trong xanh.

Núi lửa phun trào tạo hình này khiến nhiều người giật  mình tưởng là sản phẩm photoshop - Ảnh 4.

Chỉ cần nhìn thoáng qua hay dưới bất kỳ hướng nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy ngay hình dáng một chú voi. Các vị trí mắt, tai, vòi, thân hình… ngay cả màu sắc cũng ăn nhập một cách hoàn hảo. Lớp đá bazan sần sùi cũng rất giống với làn da thật của con voi. Chắc hẳn nếu không biết về lịch sử ra đời của tảng đá voi này hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là một sản phẩm của photoshop.

Đảo Heimaey với tảng đá voi những năm gần đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Iceland. Nếu bạn dự định sẽ khám phá Iceland, thì Đá Voi là điểm đến bạn không nên bỏ qua.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem