Núi lửa tàn phá các tượng đá trên Đảo Phục Sinh

Thứ hai, ngày 10/10/2022 07:41 AM (GMT+7)
Theo các nhà chức trách Chilê, các tượng đá cao chót vót tại Đảo Phục sinh và các công trình khảo cổ khác đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa lớn.
Bình luận 0

Núi lửa Rano Raraku đã tàn phá các tượng đá trên Đảo Phục Sinh tại Công viên Tự nhiên Rapa Nui, Chilê

Ngọn lửa này được gây ra bởi núi lửa Rano Raraku gần đó. Núi lửa bắt đầu hoạt động vào đầu tuần vừa qua và san bằng hơn 100 ha của hòn đảo. Hỏa hoạn làm hư hại những bức tượng tạc bằng đá nổi tiếng được gọi là "Moai", được tạo ra bởi một bộ tộc bản địa Polynesia hơn 500 năm trước.

Núi lửa tàn phá các tượng đá trên Đảo Phục Sinh - Ảnh 1.

Quan chức đang đánh giá thiệt hại của núi lửa trên các tượng đá trên Đảo Phục Sinh. (Ảnh: IT).

Ariki Tepano, người từng là giám đốc cộng đồng Ma'u Henua bản địa, quản lý Công viên Tự nhiên Rapa Nui, trong một tuyên bố với truyền thông, mô tả thiệt hại là "không thể khắc phục được" và cảnh báo rằng "hậu quả vượt quá những gì mắt thường có thể nhìn thấy".

Công viên Tự nhiên Rapa Nui - tên gọi của người bản địa gọi là hòn đảo - là một khu bảo tồn trưng bày những di sản của nền văn hóa Rapa Nui.

Hòn đảo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nằm cách bờ biển Chile khoảng 3.500 km và là hòn đảo có người ở xa nhất trên hành tinh. Hòn đảo xa xôi từ lâu đã trở thành điểm đến trong danh sách những du khách từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là do các di tích Moai khổng lồ.

Núi lửa tàn phá các tượng đá trên Đảo Phục Sinh - Ảnh 2.

Núi lửa tàn phá các tượng đá Moai. (Ảnh: IT).

Thứ trưởng Bộ Di sản Văn hóa Chile Carolina Pérez Dattari cho biết, các quan chức của Hội đồng Di tích Quốc gia (CNM) của nước này đang đánh giá những thiệt hại từ ngọn lửa trên các tượng đá thiêng của hòn đảo.

Thành phần của các bức tượng có thể bị tác động bất lợi do "tiếp xúc với nhiệt độ cao... có thể tạo ra các vết nứt lớn ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của Moai", theo CNM.

Những di tích Moai khổng lồ này không chỉ bị tác động xấu bởi núi lửa mà còn bởi do con người

Theo hội đồng Rapa Nui xác nhận, công viên quốc gia của hòn đảo - nơi có 386 Moai được chạm khắc từ đá bazan rắn - hiện đang đóng cửa không cho khách du lịch tham quan trong khi các nhà bảo tồn điều tra mức độ thiệt hại.

Không lâu trước khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới du lịch, Đảo Phục Sinh đã phải vật lộn với một loạt hành vi xấu từ khách du lịch, những du khách, đôi khi đã chụp ảnh với các bức tượng đá Moai ở những góc mà có vẻ như họ đang "ngoáy mũi" người khổng lồ.

Hai năm trước, một cư dân trên đảo Chile đã bị bắt sau khi chiếc xe tải của anh ta đâm vào một trong những bức tượng bằng đá và đập vỡ chiếc ahu và bệ mà bức tượng được xây dựng trên đó.

Những người đi biển Polynesia lần đầu tiên đến Rapa Nui khoảng 900 năm trước, và từ lâu đã khiến các nhà nghiên cứu tò mò tại sao những bức tượng khổng lồ lại được đặt ở đây.

Nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy các bức tượng có thể được kết nối với nơi những người định cư trên đảo tìm thấy suối nước ngọt dưới biển.

Theo UNESCO, xã hội Polynesia đã định cư trên đảo và thiết lập một "truyền thống mạnh mẽ, giàu trí tưởng tượng và nguyên bản về điêu khắc và kiến trúc hoành tráng, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài", chẳng hạn như "tượng đá khổng lồ được dựng lên được gọi là Moai, đã tạo ra một cảnh quan mê hoặc mọi người trên khắp thế giới."

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem