Nuôi cá giống dày đặc, bán kiểu gì mà một anh nông dân Hà Tĩnh đổi đời hẳn luôn?

Nguyễn Hoàn Thứ hai, ngày 12/08/2024 05:51 AM (GMT+7)
Chịu khó học hỏi, kiên trì với công việc trong nhiều năm mà anh Phan Danh Định, trú tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) đã làm chủ được quy trình ương nuôi cá giống. Mỗi năm, anh xuất ra thị trường gần 3 triệu con cá giống, thu về hơn 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Dám nghĩ, dám làm

Anh Phan Danh Định theo đuổi nghề ương nuôi cá giống được gần 5 năm. Vượt qua những khó khăn, đến nay anh đang sở hữu hệ thống ương, nuôi cá giống với quy mô được đầu tư bài bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 1.

Mô hình ương, nuôi cá giống của anh Phan Danh Định, trú tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) đang đem lại thu nhập khá với hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: PV

Anh Phan Danh Định, chia sẻ: "Xuất phát từ gia đình thuần nông, chủ yếu làm ruộng, cuộc sống vất vả cứ đeo bám. 

Năm 2009, tận dụng diện tích đất sản xuất của gia đình, tôi mạnh dạn đầu tư hơn 120 triệu đồng để làm chuồng chăn nuôi lợn, bò và đào ao thả cá. Nhờ chăn nuôi tốt, gia đình có nguồn thu nhập ổn định, mỗi năm thu lãi gần 300 triệu đồng".

"Mấy năm đầu sản xuất nhận thấy chăn nuôi lợn, bò khá tốn kém chi phí, dịch bệnh thường xảy ra, gây ô nhiễm môi trường trong khi đó, nhu cầu cá giống ngày càng nhiều nên đầu năm 2018, tôi chuyển đổi sang tập trung nuôi cá.

Tôi cải tạo hệ thống chuồng trại cũ thành 20 bể ương cá giống, sửa sang lại ao hồ để thả nuôi thêm cá thương phẩm nước ngọt. Mỗi năm, tôi xuất bán ra thị trường hàng chục tấn cá diêu hồng, cá lóc và hàng vạn cá giống các loại", anh Định cho hay.

Tưởng chừng như đã thành công nhưng trận lũ lụt lịch sử năm 2020 ập đến, tất cả cá giống bị nước lũ cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản của gia đình.

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 2.

Cá giống tại cơ sở của anh Phan Danh Định sống khỏe, lớn nhanh và đặc biệt là nuôi thương phẩm cho sản lượng cao. Ảnh: PV

Nhớ lại thời gian khó khăn, anh Định tâm sự: "Khi đó mình còn trẻ, chỉ có nhiệt huyết, chưa có kinh nghiệm, cứ nghĩ chăm chỉ sẽ thành công. Nhưng, khi trực tiếp bắt tay vào làm việc mới nảy sinh ra nhiều vấn đề".

Không nản lòng, anh Định kiên trì nghiên cứu, học hỏi, tích luỹ kiến thức. Được sự động viên, ủng hộ của gia đình, bạn bè, anh tiếp tục vay hơn 1 tỷ đồng để gây dựng lại cơ ngơi.

Anh Phan Danh Định, cho biết: "Vừa làm, vừa học cách chăm sóc, kỹ thuật nuôi, làm cá giống, tôi nhận thấy nhu cầu cá giống của bà con trên địa bàn khá lớn. 

Trong khi, việc mua và vận chuyển cá giống từ địa phương khác về Hà Tĩnh lại vất vả, tốn kém, quãng đường vận chuyển mất 2-3 ngày mới đến nơi. Chính điều này giúp tôi càng kiên định với con đường mình đã chọn".

Với diện tích hơn 3 ha, anh Định đã chia thành 5 ao (trong đó 4 ao ương cá giống, 1 ao nuôi thương phẩm). Diện tích mỗi ao từ 3.000 m2 đến 1 ha. Lần này anh tuân thủ kỹ thuật các bước cải tạo, xử lý ao ương. 

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 3.

Diện tích hơn 3 ha ương và nuôi cá của anh Phan Danh Định, trú tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) luôn tuân thủ các bước kỹ thuật. Ảnh: PV

Anh chủ động sửa sang, gia cố lại các ao, nâng cao hệ thống bờ; xây dựng và lắp đặt hệ thống dẫn nước, máy sục khí, máy bơm, bể trữ nước, bể ương cá. Đồng thời, anh đã xây dựng hệ thống 20 bể để ấp trứng và ương dưỡng cá ở giai đoạn đầu.

Thành công từ mồ hôi, nước mắt

Anh Phan Danh Định, cho biết: "Để ương dưỡng thành công, đặc biệt chú ý đến nguồn cá giống nhập về. Tôi đã lựa chọn Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, nơi cung cấp nguồn trứng cá cũng như nguồn cá giống uy tín trong ngành thủy sản của cả nước về cho ấp nở và ương nuôi.

Trứng cá giống được cho ấp tại các bể ương, sau 2 ngày trứng nở cho thả tại các hồ và tiếp tục chăm sóc. Tuỳ loài cá khác nhau, có thể ương gièo với mật độ 500 – 1.500 con/m2".

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 4.

Cá giống của anh Phan Danh Định khi xuất bán luôn đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Ảnh: PV

"Về thức ăn cho cá bột, trong mười ngày đầu cho ăn gồm lòng đỏ trứng vịt luộc tán nhuyễn và bột đậu nành pha loãng nấu chín, số lượng 5 lòng đỏ trứng vịt và 500g bột đậu nành cho 100.000 cá bột/ngày. 

Thời gian ương nuôi cá bột, cần bổ sung Vitamin tổng hợp, Beta glucan, khoáng chất… Ngoài ra, định kỳ hàng tuần phải bắt cá kiểm tra mang, vảy, nội quan và chủ động diệt khuẩn, diệt ký sinh trùng, diệt nấm", Anh Định bật mí.

Nhờ áp dụng đồng bộ kỹ thuật sản xuất khoa học trong tất cả các khâu ương dưỡng cá giống của anh Định phát triển tốt. 

Qua theo dõi, tỷ lệ sống của các loại giống cá cao nhất đạt từ 90 - 95%. Ngoài các đối tượng truyền thống như: cá trắm cỏ, cá trôi, cá mè, cá chép thì hiện nay, anh còn ương dưỡng đa dạng các loại cá có giá trị kinh tế cao như: cá lóc, cá rô đầu vuông, cá trắm đen, cá chim trắng, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng…

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 5.

Tiêu chuẩn các yếu tố chất lượng nước trong ao ương cá giống luôn là yếu tố quan trọng. Ảnh: PV

Cá giống tại cơ sở của anh Phan Danh Định sống khỏe, lớn nhanh và đặc biệt là nuôi thương phẩm cho sản lượng cao. Vì vậy, sau hơn 5 năm ương nuôi cá giống, đã được bà rất con tin tưởng mua cá giống tại cơ sở của anh.

Hiện nay, trại cá giống của anh Định chủ yếu cung cấp cho thị trường cá bột (khoảng 7 ngày tuổi) và cá giống (khoảng 20 ngày tuổi) với số lượng lên đến hàng trăm ngàn con mỗi tuần, tùy theo đơn hàng khách mua. 

Bên cạnh những khách hàng quen thuộc, nhờ làm tốt khâu quảng bá sản phẩm qua các trang mạng xã hội facebook, youtube nên lượng khách hàng biết đến và mua cá giống ngày càng tăng, nhiều khách hàng ở các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình đã đặt mua với số lượng khá lớn.

Qua thời gian gắn bó với nghề và nắm bắt nhu cầu sản xuất của người dân nên anh Định không nuôi cá thương phẩm mà chú tâm vào việc ương dưỡng cá giống để đủ số lượng cung cấp cho khách hàng. Mỗi năm, anh xuất bán ra thị trường hơn 3 triệu cá bột, cá giống. 

Giá bán cá bột là 100 đồng/con và cá giống là 1.000 - 3.000 đồng/con. Sau khi trừ hết chi phí, thu nhập từ cá giống đạt hơn 500 triệu đồng.

Thanh niên Hà Tĩnh “đổi đời” từ nghề ương nuôi cá giống - Ảnh 6.

Anh Phan Danh Định, trú tại tổ dân phố K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, (tỉnh Hà Tĩnh) luôn chú tâm vào việc ương dưỡng cá giống để đủ số lượng cung cấp cho khách hàng. Ảnh: PV

Bên cạnh tập trung đầu tư trang trại, nâng cao chất lượng cá giống, anh Định cũng tích cực hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn cách chăm sóc, hướng dẫn cách nuôi cá lớn nhanh cho người dân có nhu cầu nuôi cá cũng như khách hàng đến mua cá giống tại cơ sở của anh. 

Cơ sở cá giống của anh Định còn tạo việc làm cho 3 nhân công với mức lương 5-7 triệu đồng/tháng.

Bằng sự nỗ lực vươn đến thành công, anh Phan Danh Định vinh dự được Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Giấy chứng nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Công Lý – Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, cho biết: "Anh Phan Danh Định là nông dân chịu khó, có kiến thức, kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư và làm giàu chính đáng, là tấm gương để bà con địa phương học hỏi. 

Mô hình đã phát huy được thế mạnh của địa phương bởi vì nhờ có cơ sở ương dưỡng cá giống chất lượng như của anh Định mà nhiều hộ dân trên địa bàn đã tận dụng các ao hồ để nuôi cá, tăng thêm thu nhập".

"Đây cũng chính là cơ sở giúp địa phương phát triển nghề nuôi cá nước ngọt và đóng góp đáng kể trong việc giảm nghèo nông thôn, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tìm các nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ, giúp mô hình mở rộng quy mô", ông Phan Công Lý – Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem