Nuôi con gì chuyên ăn đồ vứt đi, anh nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khá giả hẳn lên?

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 06:03 AM (GMT+7)
Nuôi sinh khối ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho chăn nuôi và thủy sản là hướng sản xuất bền vững, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả cao là những đúc rút của anh Lê Minh Hiền (ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) qua mô hình của mình.
Bình luận 0

Nhiều năm chăn nuôi gia súc, gia cầm, anh Hiền nhận thấy giá đầu ra của các đối tượng nuôi luôn ổn định, trong lúc đó giá nguyên liệu đầu vào nhất là thức ăn công nghiệp luôn biến động theo chiều hướng tăng. 

Anh trăn trở và tìm hướng đi cho riêng mình. Đầu năm 2018, qua các thông tin trên internet, biết ấu trùng ruồi lính đen có giá trị dinh dưỡng cao, dùng làm thức ăn cho vật nuôi rất hiệu quả.

Nuôi con gì chuyên ăn đồ vứt đi, anh nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khá giả hẳn lên? - Ảnh 1.

Anh Lê Minh Hiền, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu sản phẩm ruồi bố mẹ


 Anh đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình thành công và đặt mua trứng ruồi để ấp nuôi sinh khối.

Vì mới vào nghề, ít kinh nghiệm nên lượng sinh khối ấu trùng thu được lần đầu không được là bao. Tuy nhiên, anh nhận thấy ấu trùng ruồi dễ nuôi, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương, nguồn thức ăn cho chúng lại dễ kiếm. 

Anh tiếp tục nuôi thử nghiệm ấu trùng ruồi theo phương pháp khô, dùng bã đậu, phế phẩm thải làm thức ăn nhưng phương pháp đó vẫn chưa hiệu quả, đặc biệt là mùi hôi vẫn phát tán ra môi trường. 

Rồi anh chuyển sang nghiên cứu cách nuôi ruồi lính đen trong môi trường lỏng, sử dụng vi sinh ủ thức ăn để khử mùi hôi, ức chế vi khuẩn có hại, tạo môi trường có lợi cho ấu trùng mà không gây ô nhiễm. 

Sinh khối ấu trùng ruồi vẫn cao và anh đã duy trì cách làm này cho đến hôm nay.

Khi nắm được quy trình, anh sử dụng toàn bộ khu vườn đất để làm trang trại. Trên diện tích 4.500 m2 anh dành riêng 200 m2 xây bể nuôi sinh khối ấu trùng ruồi. 

Phần còn lại anh phân làm khu chăn nuôi gia cầm, khu chế biến nguyên liệu, kho chứa thức ăn, khu nuôi ruồi bố mẹ sinh sản.

“Trứng ruồi không phải nhập mà nuôi theo quy trình khép kín nên lúc nào trại cũng có trứng để ấp. Thức ăn cho ấu trùng nuôi sinh khối là hỗn hợp lỏng gồm bã đậu nành thu mua từ nhà máy ủ với mật mía và men vi sinh. Nuôi ấu trùng trưởng thành để sinh sản nhân giống thì sử dụng hỗn hợp dịch thủy phân cá tạp tại địa phương...", anh Hiền chia sẻ.

Anh Hiền cho biết thêm: "Giá thành mỗi kg thức ăn cho ấu trùng không quá 2.500 đồng. Với cách làm này chu kỳ 12 ngày từ 100 gram trứng thu được khoảng 300 kg sinh khối. Với 200m2 bể nuôi, mỗi đợt thu khoảng 1.500 kg, mỗi tháng nuôi luân phiên khoảng 3 đợt”...

Được biết ấu trùng ruồi lính đen còn được gọi là sâu canxi vì chúng có hàm lượng canxi cao từ 2,8-6,2% và rất giàu protein. 

Ruồi lính đen dễ nuôi, ấu trùng phát triển nhanh, sinh khối lớn, vòng đời ngắn. Ấu trùng từ 10-12 ngày là có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. So với sử dụng thức ăn công nghiêp thì chăn nuôi sử dụng ấu trùng ruồi lính đen chi phí giảm đi một nửa mà vật nuôi lại lớn nhanh, sản phẩm thịt luôn được khách hàng ưa chuộng. 

Với lượng sinh khối ấu trùng ruồi thu được theo chu kỳ đủ để trang trại nuôi khoảng 1.500 con vịt, 400 con gà và một ao cá thương phẩm mà không cần phải mua thêm thức ăn công nghiệp. Ngoài ra, sản phẩm thải của ấu trùng cũng được anh Hiền sử dụng làm phân bón cho cây trồng rất hiệu quả.

Hiện anh Hiền đang nghiên cứu cách nuôi ruồi để làm thức ăn dẫn dụ các đàn yến tự nhiên về xây tổ tại trang trại. Anh cũng bày tỏ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với những nông dân muốn đến tham quan và học hỏi cách nuôi ruồi lính đen và sử dụng ruồi để phục vụ chăn nuôi.

Trọng Hoàng (TTKN QG)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem