Ở vùng này của Bạc Liêu, nông dân trồng loại rau bổ dưỡng gì mà lãi cao gấp 5 lần sạ lúa?

Chủ nhật, ngày 15/01/2023 05:14 AM (GMT+7)
Nếu trước đây nói đến xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thì người ta nhắc đến vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh. Nay không chỉ có rau cần nước mà rau má cũng “bén duyên” với vùng đất này.
Bình luận 0

Nếu trước đây nói đến xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thì người ta nhắc đến vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh. Nay không chỉ có rau cần nước mà rau má cũng “bén duyên” với vùng đất này.

Ở vùng này của Bạc Liêu, nông dân trồng loại rau bổ dưỡng gì mà lãi cao gấp 5 lần sạ lúa? - Ảnh 1.

Gia đình ông Lê Văn Hoàng (ấp Huê IIA, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thu hoạch rau má. Ảnh: M.Đ

Theo các hộ dân nơi đây, rau má dễ trồng và lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Vì vậy, nhiều hộ đã cải tạo vườn tạp, tận dụng đất trống xung quanh nhà, ven kênh để trồng rau má và đưa rau má xuống ruộng thay cho lúa. 

Mô hình trồng rau má đã giúp nhiều nông dân ấp Huê IIA, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vươn lên khá giàu.

Hộ ông Lê Văn Hoàng (ấp Huê IIA) trồng gần 7 công rau má, mỗi năm lợi nhuận gần trăm triệu đồng. Từ một hộ khó khăn, nhờ trồng rau má, gia đình ông Hoàng vươn lên khá giả. 

Ông Hoàng cho biết: “Rau má được thương lái thu mua với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, có lúc lên đến hơn 20.000 đồng/kg. Trồng rau má cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng lúa”.

Rau má từ khi trồng cho đến khi thu hoạch vụ đầu tiên mất khoảng 25 ngày. Sau đó cứ nửa tháng nông dân thu hoạch một đợt. Các hộ dân thường chia đất ra nhiều ô để trồng rau má và thu gối đầu, nên vài ngày là có rau má bán.

Nhật Minh (Báo Bạc Liêu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem