Ớn lạnh xem nghề "Làm bạn với tử thần", ông chủ nói: nó cắn thì sẽ đau, không chữa là chết ngay

Chủ nhật, ngày 02/08/2020 10:22 AM (GMT+7)
Ông Ngô Văn Bình, thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) là chủ cơ sở nuôi rắn hổ mang, chủ yếu nuôi rắn hổ mang sinh sản. Ông Bình nói, nghề chăn nuôi rắn hổ mang là nguy hiểm nên phải cẩn thận, tất cả bị rắn cắn là do chủ quan...
Bình luận 0

Ông Bình nói, chăm sóc rắn hổ mang là phải dùng đồ bảo hộ lao động, khi cho rắn hổ mang ăn là phải dùng kẹp, phải đeo kính. 

Mô hình nuôi rắn hổ mang của ông Ngô Văn Bình, thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai).

Thị trường tiêu thụ rắn hổ mang bấp bênh, không ổn định, tuy nhiên, chăn nuôi rắn hổ mang vẫn còn dễ chịu hơn là nuôi con gà, con cá và con lợn...

Ớn lạnh xem nghề "Làm bạn với tử thần", ông chủ nói: nó cắn thì sẽ đau, không chữa là sẽ chết ngay  - Ảnh 2.

Ớn lạnh xem nghề "Làm bạn với tử thần", ông chủ nói: nó cắn thì sẽ đau, không chữa là sẽ chết ngay  - Ảnh 3.

Nói về chuyện bị rắn hổ mang cắn, ông Bình cho hay: Nó cắn mình chắc chắn là sẽ đau, chứ còn không chữa thì sẽ chết ngay trong vòng nửa tiếng. 

Bài sơ cứu rắn hổ mang cắn là phải biết ngay từ đầu tiên, sau đó truyền nước, huyết thanh, chống độc...

Ớn lạnh xem nghề "Làm bạn với tử thần", ông chủ nói: nó cắn thì sẽ đau, không chữa là sẽ chết ngay  - Ảnh 4.

Ớn lạnh xem nghề "Làm bạn với tử thần", ông chủ nói: nó cắn thì sẽ đau, không chữa là sẽ chết ngay  - Ảnh 5.

 

Nhóm PV (Báo Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem