Ông chủ Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ trả lương Park Hang-seo giàu cỡ nào?

Thứ tư, ngày 13/11/2019 10:34 AM (GMT+7)
Theo tìm hiểu của PV, Tập đoàn Hưng Thịnh của ông Nguyễn Đình Trung có vốn chủ sở hữu ước tính lên tới hàng tỷ USD. Tập đoàn Hưng Thịnh là đơn vị vừa ký kết hợp đồng hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam ngày 12/11 vừa qua.
Bình luận 0

Sáng 12/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh do ông Nguyễn Đình Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam.

Theo bản hợp đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh của ông Nguyễn Đình Trung sẽ đồng hành và hỗ trợ VFF trong việc tạo điều kiện ổn định và phát triển bóng đá nước nhà. Thông qua sự hỗ trợ của Tập đoàn Hưng Thịnh, VFF sẽ có thêm điều kiện thuận lợi chỉ trả các chi phí hoạt động HLV trưởng và các chuyên gia trong thời gian 3 năm từ 2020 đến 2023, góp phần hỗ trợ việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển Quốc gia.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Tập đoàn Hưng Thịnh đã "thưởng nóng" cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam, cá nhân huấn luyện viên Park Hang Seo cũng như đã hỗ trợ cho LĐBĐVN với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ vậy, trên thị trường địa ốc thời điểm hiện tại cái tên Tập đoàn Hưng Thịnh của ông Nguyễn Đình Trung cũng không còn lạ lẫm. Giới kinh doanh địa ốc đều biết đến Tập đoàn Hưng Thịnh là một "ông trùm" về săn quỹ đất, săn dự án.

Đặc biệt, từ năm 2011 trở lại đây, Tập đoàn Hưng Thịnh của ông Nguyễn Đình Trung liên tục đi "săn" các dự án "chết lâm sàng" đặc biệt nhiều dự án được công ty này hồi sinh như Florita tại khu đô thị Him Lam (quận 7); 9 View (quận 9), Richmond City (Bình Thạnh), Moonlight Boulevard và Moonlight Park View (Bình Tân), MoonLights Residences (quận Thủ Đức), Sky Center (Tân Bình), Melody Residences (Tân Phú), 8X Plus ở (quận 12); 8X Thái An (Gò Vấp) và 8X Đầm Sen (Tân Phú); 91 Phạm Văn Hai (Tân Bình); 26 Nguyễn Thượng Hiền (quận 3); 155 Nguyễn Chí Thanh (quận 10); Metro Apartment (Thủ Đức). Hay như Dự án An Lạc Plaza quy mô 463 căn hộ với trị giá 234,5 tỷ và dự án Western Plaza quy mô 10.000m2, giá trị chuyển nhượng 228 tỷ đồng…

Theo giới thiệu của Tập đoàn Hưng Thịnh, từ sự khởi đầu là một doanh nghiệp môi giới, trở thành một trong những nhà phát triển hàng đầu trên thị trường địa ốc phía Nam với quy mô nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Hưng Thịnh đã đến mức hàng tỷ USD.

img

Công ty thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh

Cuối năm 2018, công ty thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh là Hưng Thịnh Incons đã chính thức niêm yếu trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán HTN. Theo dự kiến, khoảng giữa năm 2020 sẽ có một công ty thành viên khác của Tập đoàn này chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán, nguồn vốn của doanh nghiệp này dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần của Hưng Thịnh Incons.

Theo báo cáo tài chính của Hưng Thịnh Incons có thể thấy các công ty thành viên trong tập đoàn Hưng Thịnh có mối quan hệ khăng khít.

Tại thời điểm 30/6/2019, Hưng Thịnh Incons ghi nhận trên 1.661 tỷ đồng giao dịch của khách hàng là cổ đông lớn và các công ty trong cùng Tập đoàn Hưng Thịnh, trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 2.060 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông lớn là công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn lớn nhất lên tới 881 tỷ đồng. Tiếp theo là 121 tỷ thuộc công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát.

Về kết quả kinh doanh, kể từ năm 2016 trở lại đây, Hưng Thịnh Incons – thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh tăng nhanh về lợi nhuận.

Cụ thể, năm 2016, Hưng Thịnh Incons ghi nhận vỏn vẹn 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thì sang năm 2017 đã tăng gấp đôi lên 110 tỷ đồng và 183 tỷ cuối năm 2018.

Tính đến quý III/2019, lợi nhuận sau thuế của Hưng Thịnh Incons đạt 88 tỷ đồng, giảm từ mức 114 tỷ của cùng kỳ năm 2018, mặc dù doanh thu chỉ giảm nhẹ từ mức 2.590 tỷ xuống 2.406 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm đến từ việc sụt giảm lợi nhuận của công ty liên kết từ trên 1,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 51 triệu tính đến cuối quý III/2019.

Tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons trên 4.000 tỷ đồng, được tài trợ chủ yếu bằng tài sản ngắn hạn (4.264 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Hưng Thịnh Incons tăng từ 3.350 tỷ đồng lên 3.783 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 980 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hưng Thịnh Incons âm 83 tỷ đồng, tăng so với mức âm 74 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại thời điểm 31/12/2018, vẫn ghi nhận mức dương 34 tỷ đồng, tăng từ mức âm 369 tỷ cuối năm 2017.

Chủ tịch Hưng Thịnh Incons là ông Nguyễn Đình Trung. Ông Nguyễn Đình Trung hiện còn là Chủ tịch kiểm tổng giám đốc của Hưng Thịnh Land và là chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Mặc dù Tập đoàn Hưng Thịnh chưa niêm yết, nhưng chỉ tính riêng giá trị cổ phiếu ông Nguyễn Đình Trung đang nắm giữ và đại diện nắm giữ liên quan đến Hưng Thịnh Land khoảng hơn 116 tỷ đồng, trong đó, giá trị cổ phiếu HTN là 84 tỷ đồng, đại diện cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh nắm cổ phiếu HTN là 108,7 tỷ đồng. 

Tính từ đầu tháng 6 tới giờ, cổ phiếu HTN của ông Nguyễn Đình Trung lình xình quanh mức giá từ 16.000 - 17.700 đồng.

Lê Thúy (Etime)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem