Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Quang Phương Thứ ba, ngày 24/11/2020 08:03 AM (GMT+7)
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án hình sự sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương liên quan đến ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường (cựu lãnh đạo Bộ GTVT) ra xét xử vào ngày 14/12.
Bình luận 0

Theo quyết định này, phiên xét xử sẽ do thẩm phán Huỳnh Văn Trực (Phó chánh Tòa hình sự - TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 25/12.

Đại diện VKSND Tối cao và Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm: Ông Nguyễn Mạnh Thường, ông Lê Hữu Ngọc, ông Tô Hữu Thông, bà Trần Thị Liên và ông Ngô Phạm Việt.

Bị hại trong vụ án này là Bộ GTVT. 24 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 14/12, ông Đinh La Thăng sẽ hầu tòa trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh La Thăng trong một phiên tòa trước đây.

Vụ án này có tổng cộng 20 bị cáo. Các bị cáo Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thẩt thoát, lãng phí" gồm: Ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT), ông Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT), ông Dương Minh Tuấn (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long), bà Dương Thị Trâm Anh (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long), ông Nguyễn Chí Thành (nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT), ông Lê Trung Cường (nguyên chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ GTVT), bà Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long).

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, thuộc Bộ Quốc phòng) bị Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo khác bị Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Ông Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), ông Tô Phước Hùng (nguyên kế toán trưởng Công ty Yên Khánh), bà Vũ Thị Hoan (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh), ông Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó phòng Kế toán Công ty Yên Khánh), ông Trần Văn Miền (nguyên Phó giám đốc Công ty Yên Khánh), bà Nguyễn Thị Kim Huệ (nguyên kế toán Công ty Yên Khánh), ông Ngô Bá Thắng (nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh), ông Nguyễn Xuân Hiền (nguyên Giám đốc Công ty Xuân Phi), bà Hoàng Tô Hạnh Vân (nguyên Phó giám đốc Công ty Xuân Phi), bà Đinh Thị Chung (nguyên kế toán Công ty Yên Khánh), ông Tạ Đức Minh (nguyên thủ quỹ Công ty Yên Khánh), bà Lê Thị Những (nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty Yên Khánh).

Được biết, trong phiên xét xử này, ông Đinh La Thăng có 6 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, luật sư Nguyễn Hồng Hà, luật sư Ngô Minh Hưng (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), luật sư Hoàng Văn Hướng, luật sư Hoàng Văn Doãn, luật sư Nguyễn Văn Túy (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ông Nguyễn Hồng Trường có 2 luật sư bào chữa là luật sư Nguyễn Đình Hưng, luật sư Chu Thị Trang Vân (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") có 5 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, luật sư Lê Thị Bích Chi, luật sư Phạm Thành Luân, luật sư Đặng Thị Thanh Xuân và luật sư Lê Hồng Nguyên (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM)

Các bị cáo bị đưa ra xét xử do để xảy ra những sai phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, ứng ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng để triển khai. Dự án được giao Tổng công ty Cửu Long quản lý và chính thức khai thác, thu phí từ ngày 25/2/2012. Theo chủ trương của Thủ tướng, khi dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoàn thành sẽ bán lại quyền thu phí cho doanh nghiệp khác để lấy tiền đầu tư hạ tầng.

Tháng 12/2013, Công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ thành lập được công bố trúng thầu mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương 5 năm (từ 1/1/2014 - 1/1/2019) với giá hơn 2.004 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho biết: Ông Thăng xuất phát từ động cơ cá nhân và thông qua mối quan hệ từ trước với ông Hệ nên tháng 2/2012, ông Thăng đã gợi ý để giới thiệu và tạo điều kiện để công ty của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá quyền thu phí và trúng đấu giá.

Trong vụ án này, các bị cáo đã gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem