Ông Lê Hùng Dũng trình bày "bí kíp" giúp bóng đá Việt Nam lột xác

Thứ ba, ngày 25/03/2014 10:54 AM (GMT+7)
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội VFF khóa VII (2014-2018) sáng 25.3, Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trình bày những ý tưởng "lột xác" bóng đá Việt Nam trong những năm tới...
Bình luận 0
Giữ lời đã hứa tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí trước thềm Đại hội VFF khóa VII diễn ra cách đây gần nửa tháng, sáng 25.3, Quyền Chủ tịch VFF đã trình bày trực tiếp trước Đại hội những ý tưởng không mới nhưng rất triệt để trên hành trình phát triển bóng đá nước nhà trong tương lai, theo đúng "slogan" của Đại hội là: "Đổi mới triệt để - toàn diện nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020-Tầm nhìn 2030".
img

Ông Dũng nói: "Cần khẳng định bóng đá là môn thể thao vua được toàn xã hội quan tâm. Đó là lý do bóng đá không chỉ tồn tại, phát triển vì mình, vì bản thân những người trong cuộc (VFF, lãnh đạo đội bóng, cầu thủ, HLV...) mà vì sự phát triển chung của xã hội, đất nước. Tôi cùng một số anh em đã từng sang Hàn Quốc tham khảo mô hình bóng đá đất nước họ. Và những người đứng đầu nền bóng đá Hàn Quốc đã khẳng định bóng đá ở nước họ không chỉ là vấn đề thể thao mà còn là vấn đề dân tộc, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần và cao hơn cả là giáo dục tinh thần yêu nước cho mỗi công dân. Phía trước, bóng đá Việt Nam cũng cần phải được đi đúng hướng. Chúng tôi sẵn sàng nói thẳng, nói thật và làm thật để xây dựng một nền bóng đá Hay, Đẹp, Hiệu quả, làm hài lòng người hâm mộ, đặt ấn tượng tốt trong xã hội".

"Chỉ có thể như thế, khán giả mới tới sân đông đảo, tạo nguồn thu bền vững để phát triển bóng đá, thay vì chỉ biết trông chờ vào "bầu sữa" vốn thiếu ổn định của các ông bầu như trong những năm qua. Khi khán giả tới sân đông, có nhiều trận đấu mãn nhãn ở V.League thì tự nhiên giá trị bản quyền truyền hình cũng tăng nhanh. Chứng kiến các sân Lạch Tray, Cẩm Phả, Vinh, Thanh Hóa... có đông khán giả ở V.League 2014 chúng tôi rất mừng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đầu mùa giải năm nay, Hải Phòng xin đăng ký chậm, chúng tôi đã đồng ý ngay. Bởi hình ảnh rực lửa trên các khán đài sân Lạch Tray chính là sinh khí giúp bóng đá nước nhà phát triển. Vì vậy, những thủ tục hành chính đâu có ý nghĩa gì quan trọng. Tất nhiên, còn một bộ phận cổ động viên Hải Phòng cũng như các địa phương khác còn quá khích. Nhưng chúng ta sẽ phải tách riêng họ ra mà xử lý chứ không thể làm ảnh hưởng tới quyền lợi của những cổ động viên chân chính được".

Ông Lê Hùng Dũng cũng thừa nhận dù trong thời gian qua, bộ máy VFF đã làm việc rất nỗ lực nhưng vẫn để lại hình ảnh không tích cực trong mắt một bộ phận dư luận. Thành tích yếu kém của đội U23, đội tuyển quốc gia trong những năm qua càng củng cố cách nhìn về một bộ máy VFF bảo thủ, trì trệ, không biết tạo điều kiện cho những người có năng lực làm việc: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm hết sức để thay đổi hình ảnh này, bắt đầu từ việc làm bóng đá trẻ thật tốt. Chưa bao giờ chúng ta có một lứa U19 được đào tạo bài bản, tốt như hiện này. Và mô hình của Học viện HAGL-Arsenal - JMG cần được nhân rộng, tạo ra nhiều hơn những cầu thủ trẻ tài năng", ông Dũng bày tỏ.

Một trong những vấn đề mà ông Lê Hùng Dũng hy vọng sẽ làm được ngay ở khóa VII chính là Đề án cá cược hợp pháp: "Tôi đã sang Singapore, Anh và một số nước khác để tham khảo việc cá cược hợp pháp. Việc này đã được khởi động ở Việt Nam từ năm 2000 nhưng sau 14 năm vẫn chưa thể thực thi. Hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan Nhà nước sẽ sớm hoàn thiện để Đề án được đưa vào thực thi. Khi đó, chúng ta sẽ có một khoản tiền không nhỏ (hàng năm, có khoảng 2 tỷ USD từ Việt Nam "lọt" ra nước ngoài qua đường cá cược bất hợp pháp) để đầu tư cho đào tạo trẻ và các đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, chúng ta cũng kiểm soát được tình trạng cá cược. Một bộ phận người dân sẽ không phải thấp thỏm với cá cược bất hợp pháp", ông Dũng chia sẻ.

Trong 1-2 năm tới, VFF muốn cải thiện ngay chất lượng trọng tài, giám sát trọng tài. Kiên quyết không mời những trọng tài "có vấn đề", mạnh dạn đưa những trọng tài trẻ lên làm nhiệm vụ. Nếu thiếu hụt trọng tài sẽ liên kết trọng tài với các nước trong khu vự, trả lại sự trong sạch, cao thượng cho bóng đá nước nhà". VFF sẽ mắc thêm những camera trên các sân giúp Ban tổ chức phát hiện, xử lý "nguội" những trường hợp cầu thủ chơi bóng bạo lực, trọng tài mắc sai sót...
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem