Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Chính phủ đã phê duyệt, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ chắc chắn phải làm"

Quang Phương Thứ hai, ngày 22/06/2020 20:01 PM (GMT+7)
Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP.HCM) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông tin trên được ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông báo với cử tri huyện Cần Giờ vào chiều 22/6.
Bình luận 0

Chiều 22/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM, ông Dương Ngọc Hải - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng.

Chính Phủ đã phê duyệt dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Ảnh 1.

Một cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Phương

Hơn 250 cử tri đại diện cho người dân huyện Cần Giờ đã đến dự. Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều cử tri quan tâm đến dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Cử tri Hồng Văn Thiện cho rằng cần phải đẩy nhanh tiến độ khu đô thị trên. Ông trình bày Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ đến nay đã tròn 14 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

"Nguyện vọng của nhân dân Cần Giờ mong muốn làm sao dự án này sớm hoàn thành để giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Chúng tôi tha thiết đề nghị đoàn đại biểu có ý kiến để dự án hoàn thiện càng sớm càng tốt", ông Thiện nói.

Trong khi đó, cử tri Bùi Khánh Nhiều trình bày: "Tôi đánh giá rất cao Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Nếu nó thành công, sẽ tạo ra sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội cho Cần Giờ".

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ.  Video: Quang Phương

Trao đổi với các cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Cử tri ở Cần Giờ đang hết sức quan tâm về dự án này. Họ lo lắng không biết sau này môi trường thế nào, đất đai thế nào...". Ông Nhân thông tin: "Cách đây 10 ngày, Thủ tướng đã duyệt quy hoạch dự án này rồi. Chúng tôi đề nghị UBND TP.HCM nên báo cáo lại với Thường trực UBND TP.HCM và phối hợp với huyện Cần Giờ, tổ chức công bố quy hoạch Thủ tướng đã phê duyệt. Có công bố thì bà con mới biết đây là việc chắc chắn sẽ làm".

Ông Nhân nói thêm: "Thủ tướng phê duyệt là một tin vui và chúng ta phải tổ chức công bố, dự kiến tiến độ. Có thể làm không nhanh được, phải mất nhiều năm, nhưng phải công bố và có dự kiến tiến độ để thấy được những bước đi của đề án. Trong đề án này, tuyến đường Rừng Sác sẽ được nâng cấp, bố trí lại để không ảnh hưởng đến môi trường".

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ ra đời hơn 10 năm trước. Từ quy mô ban đầu là 821ha, trong đó có 600ha lấn biển (15,5ha biển đã được san lấp bỏ hoang nhiều năm). Hiện nay, dự án đã được mở rộng thành 2.870ha với tên mới là Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ. Dự án do Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ (một công ty con trong chuỗi các công ty kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem