Ông Putin tuyên bố điều kiện đàm phán với Ukraine

V.N (Theo RT, UP) Thứ bảy, ngày 25/05/2024 11:03 AM (GMT+7)
Nga sẽ chỉ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Ukraine thực sự hợp pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói. Ông nhấn mạnh tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết.
Bình luận 0
Ông Putin tuyên bố điều kiện đàm phán với Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk hôm 24/5. Ảnh: Sputnik.

Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng họ thực sự đang làm việc với các cơ quan chính quyền hợp pháp của Ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói và lưu ý rằng tính hợp pháp của Vladimir Zelensky đã chấm dứt.

Tổng thống đã đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sau khi hai người hội đàm tại Minsk ngày 24/5. Tại họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Putin được yêu cầu bình luận về nhiệm kỳ tổng thống của Zelensky sắp hết vào đầu tháng này và tác động của diễn biến này đối với các cuộc đàm phán tiềm năng.

Ông Putin nhắc lại Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine để giải quyết tình trạng thù địch, đồng thời tuyên bố rằng các cuộc đàm phán phải dựa trên “lẽ thường tình” và thừa nhận “thực tế thực tế”, đồng thời lấy thỏa thuận sơ bộ đạt được từ đầu cuộc xung đột làm nền tảng.

“Nhưng đàm phán với ai? Đó là một câu hỏi đặc biệt, tôi đồng ý. Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của người đứng đầu đương nhiệm nhà nước (Ukraine) đã không còn nữa”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Putin cho rằng  hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới mà Ukraine đang thúc đẩy nên lưu ý thảo luận để hỗ trợ Zelensky trong vai trò của ông.

“Tôi nghĩ một trong những mục tiêu của hội nghị này đối với cộng đồng phương Tây, những nhà tài trợ cho chế độ Kiev ngày nay, là xác nhận tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia hiện tại - mặc dù ông ta không còn hợp pháp nữa” -  ông Putin đề xuất và nói thêm rằng “những động thái PR như vậy là vô nghĩa với các văn bản pháp luật”.

Putin đề nghị, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật của Ukraine, “quốc hội, tòa án hiến pháp và một số cơ quan quản lý khác” cần xác định xem liệu Zelensky hiện có phải là nhà lãnh đạo hợp pháp hay không. Đối với Nga, để tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào với Kiev, nước này phải tuyệt đối chắc chắn rằng họ đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của đất nước, tổng thống nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ của Zelensky đã hết hạn hôm 20/5, trong khi bầu cử không được tổ chức với lý do thiết quân luật mà Kiev đã tuyên bố ngay từ đầu trong cuộc xung đột với Nga. Hiến pháp Ukraina nghiêm cấm tổ chức bầu cử quốc hội trong những trường hợp như vậy nhưng lại không đề cập đến bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, trong khi ấn định thời hạn của nhiệm kỳ tổng thống, hiến pháp cũng quy định rằng quyền lực được chuyển giao vào thời điểm tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức.

Trái ngược với Nga, EU đã tuyên bố chấp nhận Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine mặc dù nhiệm kỳ của ông đã hết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng người đứng đầu Điện Kremlin lo ngại sự kiện hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sỹ. 

Ông cáo buộc: "Putin không chỉ muốn phá rối Hội nghị thượng đỉnh hòa bình và cố gắng làm nhiều  điềuvì mục đích này mà còn lo sợ những gì Hội nghị thượng đỉnh có thể mang lại. Thế giới có khả năng buộc Nga phải hòa bình và tuân thủ chuẩn mực an ninh quốc tế".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem