Ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 06/06/2023 18:47 PM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành mới. Ban Chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 5-6/6, Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa (Thanh Hoá) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và trực tiếp chỉ đạo có ông Nguyễn Hữu Đồng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huyện Thiệu Hoá, cùng lãnh đạo các xã, thị trấn và 140 đại biểu đại diện cho 20.656 hội viên nông dân trên toàn huyện.

Thanh Hoá: Ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động hội và phong trào nông dân của huyện Thiệu Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động của Hội Nông dân mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân; phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành 14/15 chỉ tiêu do Đại hội lần thứ VII đề ra như: 100% hội viên nông dân được học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của tổ chức hội; tổ chức 835 buổi tuyên truyền tới 85.000 lượt hội viên; đào tạo bồi dưỡng 1.220 lượt cán bộ hội; kết nạp 2.066 hội viên mới; tổ chức 304 cuộc kiểm tra, giám sát; hướng dẫn chỉ đạo thành lập 13 tổ hợp tác.

Thanh Hoá: Ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 2.

Các đại biểu thăm quan các gian hàng của nông dân huyện Thiệu Hoá tại Đại hội.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết thực của hội viên nông dân. Các cấp Hội đã tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ 617 tỷ đồng, với 8.209 thành viên; phát triển thêm 626 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng số Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện lên 1.526 triệu đồng; cung ứng hàng năm trên 2.000 tấn phân bón chậm trả.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá còn phối hợp tổ chức 835 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 85.000 lượt người; phối hợp mở 130 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 2.600 người tham gia, giới thiệu 1.560 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, 25 lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá còn phối hợp vận động, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP như: Cơm cháy Ánh Dương, bánh đa Quang Thu, miến gạo Phương Nhàn (Tân Châu), bánh lá Thiệu Nguyên, dưa chuột baby Vạn Hà, dưa vàng Vạn Hà, Tinh dầu bạch đàn Huy Cường (Thiệu Long) …. Phối hợp xây dựng vùng lúa VietGAP 4,5 ha; tổ chức 16 lớp tập huấn cho 900 lượt hội viên về cách vận hành và đưa 9 sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Thanh Hoá: Ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá khoá 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Song song với đó, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá còn phát động các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và có sức lan tỏa nhanh.

Hiện toàn huyện Thiệu Hoá có 9.600 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn… Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 20.000 lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hàng nghìn lượt hộ nông dân; giúp hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn dưới 1,33% giảm 2,97% so với năm 2018.

Với những kết quả nổi bật trên, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa đã được BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân, hơn 50 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"; được BCH Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen cho 9 cho tập thể, 13 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 165 tập thể và hơn 165 cá nhân là cán bộ, hội viên, nông dân đã có nhiều thành tích đóng góp cho công tác hội và phong trào nông dân. 

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

Thanh Hoá: Ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Đồng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cũng định hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá cần bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội theo hình thức chi, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ. 

Hội Nông dân Thiệu Hóa tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các choạt động hỗ trợ nông dân, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn, thực hành nông nghiệp tốt. 

Các cấp Hội Nông dân huyện cần chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem