Ông trùm Wagner lên tiếng 'giải oan' sau khi dính cáo buộc bán đứng quân Nga cho Kiev

Phương Đăng (theo RT) Thứ ba, ngày 16/05/2023 06:03 AM (GMT+7)
Nhà tài phiệt Evgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng của Nga tuyên bố rằng, ông không tham dự một cuộc họp với các tình báo viên Ukraine ở Châu Phi để thảo luận về việc bán đứng quân Nga như những gì báo Mỹ Washington Post cáo buộc, RT đưa tin.
Bình luận 0
Ông trùm Wagner lên tiếng 'giải oan' sau khi dính cáo buộc bán đứng quân Nga cho Kiev - Ảnh 1.

Ông Evgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner khét tiếng của Nga. Ảnh IT

Các cáo buộc được Washington Post mô tả trong bài báo mới đây trích dẫn những thông tin tình báo bị rò rỉ có chủ đích từ Lầu Năm Góc.

Bài báo được xuất bản vào Chủ nhật 14/5 viết, các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ thông qua máy chủ Discord, khẳng định đã có liên lạc giữa ông Prigozhin và tình báo quân đội Ukraine (GUR).

Người đứng đầu Wagner bị cáo buộc đã tìm cách yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực xung quanh thành phố Artyomovsk (tên gọi thành phố Bakhmut của Nga) đang diễn ra chiến sự ác liệt để giảm bớt áp lực lên lực lượng Wagner trong một thời gian. Đổi lại, ông trùm Wagner sẽ cung cấp thông tin về các vị trí của quân đội Nga ở những nơi khác cho Kiev.

Các liên hệ bị cáo buộc diễn ra qua điện thoại và một cuộc gặp trực tiếp ở Châu Phi, nơi Tập đoàn Wagner cũng đang hoạt động.

Ông Prigozhin đã ngay lập tức bác bỏ báo cáo là "sự suy đoán của Washington Post" và khẳng định rằng ông đã không đến Châu Phi kể từ nhiều tháng trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Ông cho rằng, tờ báo đã phóng đại thông tin hoặc đã trở thành nạn nhân của một vụ gài bẫy để đưa thông tin sai lệch.

The Washington Post cho biết, hai quan chức Ukraine đã xác nhận các mối liên hệ giữa Prigozhin và GUR, nhưng khi tờ báo hỏi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về chúng, ông tỏ ra tức giận và yêu cầu được biết nguồn tin trong chính phủ của ông là ai.

“Ai đang nói về hoạt động tình báo của chúng tôi? Bởi vì đây là trọng tội nghiêm trọng nhất ở đất nước chúng tôi", ông Zelensky tuyên bố, được Washington trích dẫn lại.

Trong tuyên bố của mình, ông Prigozhin đã bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin do Washington Post đăng tải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem