Pencak silat hoàn tất “hat-trick” HCV, võ sĩ Việt Nam bị gãy tay

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ ba, ngày 29/08/2017 20:25 PM (GMT+7)
Pencak silat hoàn tất “hat-trick” HCV, võ sĩ Việt Nam bị gãy tay, Tú Chinh được báo Malaysia ca ngợi, võ sĩ Thái Lan vẫn bị xử thua dù hạ knock-out đối thủ chủ nhà…
Bình luận 0

Pencak silat hoàn tất “hat-trick” HCV

img

Văn Trí. Ảnh: Kênh 14.

Tiếp nối thành công của Phạm Thị Tươi và Nguyễn Duy Tuyến, võ sĩ Nguyễn Văn Trí đã vượt qua đối thủ người Singapore trong trận chung kết hạng cân 90kg nam để giành HCV. Đây cũng là HCV thứ 3 của pencak silat Việt Nam trong ngày hôm nay.

Hồng Ngọc đoạt HCB cử tạ

Với mức tổng cử 307 kg (147kg cử giật, 171kg cử đẩy), lực sỹ Nguyễn Hồng Ngọc đã giành HCB hạng cân 77kg môn cử tạ. HCV thuộc về Iketut Ariana (Indonesia) với tổng cử 325kg.

Duy Tuyến giành HCV pencak silat

img

Duy Tuyến. Ảnh: VTV.

Trong trận chung kết hạng cân 75-80kg nam môn pencak silat, võ sĩ Nguyễn Duy Tuyến đã xuất sắc đánh bại đối thủ Alfian Juma'en (Singapore) với tỷ số 5-0 để giành HCV.

Hạ knock-out đối thủ, võ sĩ Thái Lan vẫn bị xử thua

Mặc dù đã hạ knock-out đối thủ nước chủ nhà Razax Bin Ghazaili (Malaysia) ở trận chung kết hạng cân 65kg nam môn pencak silat, song võ sĩ Pornteb Poolkaew của Thái Lan vẫn bị xử thua cuộc. Quyết định của tổ trọng tài khiến Ban huấn luyện ĐT pencak silat cũng như Poolkaew vô cùng bức xúc và họ đã quyết định làm đơn khiếu nại.

Tuấn Anh bị gãy tay khi thi đấu

img

Tuấn Anh. Ảnh: VnExpress.

Ở hiệp 3 trận chung kết hạng cân 70kg nam môn pencak silat, võ sĩ Phạm Tuấn Anh đã bị Mohd Jamari (Malaysia) bắt chân và quật ngã. Quá bất ngờ cộng với việc chống tay khi tiếp sàn nên Tuấn Anh đã bị gã tay. Do không thể tiếp tục thi đấu nên anh đã bị xử thua và chỉ giành HCB. Trước tình huống gãy tay của Tuấn Anh, Jamari đang dẫn 5-0.

Văn Duy thua chung kết taekwondo

Ở trận chung kết hạng cân 63kg nam môn taekwondo, Nguyễn Văn Duy để thua 12-26 trước võ sĩ người Indonesia - Ibrahim Zarman và chỉ giành được HCB.

Tú Chinh được báo Malaysia ca ngợi

img

Tú Chinh. Ảnh: Thanh Niên.

Với thành tích giành 3 HCV môn điền kinh tại SEA Games 29, VĐV Lê Tú Chinh của đoàn TTVN đã được tờ The Star và hãng thông tấn Bernama hết lời ca ngợi. Đáng chú ý, Bernama đã khen VĐV 20 tuổi là “nữ hoàng chạy nước rút” của khu vực.

Ngược dòng ngoạn mục, U22 Indonesia giành HCĐ SEA Games 29

Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Indonesia sớm bị U22 Myanmar dẫn trước từ phút 22 nhưng đội bóng xứ vạn đảo đã thi đấu kiên cường và xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1. (CHI TIẾT)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem