Phá kỷ lục, Ánh Viên đoạt HCĐ Thế giới

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 12/08/2015 06:15 AM (GMT+7)
Tối qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào nội dung thi chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân tại giải World Cup bơi lội 2015 (Moscow, Nga). Thành tích của “kình ngư” người Cần Thơ là 2 phút 12 giây 33, phá kỷ lục cá nhân và đoạt tấm HCĐ quý giá.
Bình luận 0

Bỏ lại những ngày thi đấu không mấy thành công ở giải Vô địch bơi lội Thế giới 2015 tại Kazan, Nguyễn Thị Ánh Viên lập tức bay tới Moscow để dự World Cup bơi lội 2015. Ở vòng loại, “kình ngư” người Cần Thơ đạt thành tích 2 phút 15 giây 33, về thứ 4 trong số 14 VĐV tham dự, đồng thời giành vé vào vòng bơi chung kết (kém 1 giây 84 so với người có thành tích tốt nhất vòng loại là "Quý bà Thép" trên đường đua xanh Katinka Hozzsu).

img

Ánh Viên đã mang về cho tổ quốc tấm HCĐ quý giá.

Vào 23 giờ tối qua (giờ Việt Nam), Ánh Viên đã bước vào vòng bơi chung kết. “Kình ngư” 19 tuổi của Việt Nam xuất phát ở làn bơi số 6 và chạm đích với thành tích 2 phút 12 giây 33, đứng thứ 3 chung cuộc, đồng nghĩa với tấm HCĐ. Như vậy, Ánh Viên đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành huy chương ở đấu trường tầm cỡ thế giới.

img

Ánh Viên xuất phát ở làn bơi số 6.

2 phút 12 giây 33 cũng là thành tích tốt nhất của cô từ trước đến nay ở nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân. Trước đây, kỷ lục của Ánh Viên là 2 phút 12 giây 66, lập tại ASIAD 2014. Sau gần một năm, cô đã cải thiện đáng kể về mọi mặt. Thậm chí so với vòng loại, “Tiểu tiên cá” đã bơi nhanh hơn tới... 3 giây. Còn nhớ ở SEA Games 28, thành tích của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 13 giây 53. Tới giải đấu ở Kazan, cô đứng thứ 15 với thành tích 2 phút 13 giây 29.

img

Ánh Viên xếp thứ 3 chung cuộc.

Sáng 12.8, Ánh Viên sẽ bước vào vòng loại 400 m tự do cùng 17 VĐV khác. Thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này là 4 phút 08 giây 68, lập tại SEA Games 28. Ngoài ra, cô cũng góp mặt ở lượt bơi chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân. Nội dung này chỉ có 7 VĐV tham dự nên ban tổ chức không cho đấu loại. Ở giải VĐTG vừa qua, cô về thứ 10 vòng loại với thành tích 4 phút 38 giây 78, tốt hơn cả VĐV vô địch Olympic 2013 Ye Shiwen (Trung Quốc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem