Phan Thanh Hậu mong rời HAGL, HLV Lê Thụy Hải nói câu đắng lòng

Quốc An (tổng hợp) Thứ hai, ngày 09/11/2020 10:10 AM (GMT+7)
Do không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo HAGL, nên trong chia sẻ mới đây, Phan Thanh Hậu đã bày tỏ mong muốn được bầu Đức cho phép ra đi khi mùa giải 2020 khép lại. Trước vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra quan điểm.
Bình luận 0

Phan Thanh Hậu muốn rời HAGL để tìm kiếm cơ hội mới

Phan Thanh Hậu từng được coi là "hạt giống đỏ" của bóng đá Việt Nam khi cùng lứa Quang Hải thi đấu U19 châu Á, U20 World Cup. Năm 2014, sau khi tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á, Phan Thanh Hậu lọt vào danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất Thế giới do The Guardian bình chọn.Tuy nhiên, vì bất lợi về thể hình, Phan Thanh Hậu đánh mất dần vị trí chính thức và hiện tại đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị của HAGL.

Phan Thanh Hậu mong rời HAGL, HLV Lê Thụy Hải nói câu đắng lòng - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu.

Trong buổi chia sẻ mới đây với báo chí, Phan Thanh Hậu tiết lộ rằng, nhiều người khuyên anh nên rời HAGL để tìm một bến đỗ mới, trong đó có đồng đội và cả CĐV đội bóng phố núi. Bản thân Phan Thanh Hậu cũng đã từng đề xuất nguyện vọng này lên lãnh đạo HAGL các mùa giải trước nhưng không được thông qua vì lý do anh vẫn còn nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng.

Tuy vậy, sau năm 2020 tiếp tục không được tin dùng tại HAGL, Phan Thanh Hậu cho biết anh sẽ tiếp tục đề xuất nguyện vọng ra đi của mình lên ban lãnh đạo. Mong muốn lớn nhất của Phan Thanh Hậu lúc này là được thi đấu, không quan trọng đó là CLB V.League, hạng Nhất hay hạng Nhì, điều quan trọng với anh là tìm lại được cảm giác thi đấu của mình. Đã có 3 đội bóng liên hệ với Phan Thanh Hậu khi thấy anh không được trọng dụng tại HAGL.

HLV Lê Thụy Hải nói lời đắng lòng về Phan Thanh Hậu 

Trước nguyện vọng xin rời HAGL để có cơ hội thi đấu nhiều hơn của Phan Thanh Hậu, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tri Thức Trẻ. Theo đó ông cho rằng, tiền vệ người gốc Bình Định khó có thể được các đội bóng khác ở V.League khác chào đón vì thể hình mỏng, thua thiệt so với các đồng nghiệp cùng trang lứa và thể lực cũng không thuộc dạng dẻo dai.

"Phan Thanh Hậu người hơi bị nhỏ, mảnh mai… mà cậu ấy không đá nhiều trong 2 năm qua thì có phong độ tốt hay không? Trước đó cũng có lúc cậu ấy chơi khá tốt cho HAGL, nhưng rồi không được trọng dụng nữa thì phải xem lại mình đi. Có thoái chí, có chán nản không? Cậu ấy có tập luyện chăm chỉ không?

Còn chuyện cậu ấy muốn xin chuyển đến CLB khác thì bình thường thôi. Nhưng nếu anh không có thể lực sung mãn, người thì mỏng manh, đi thử việc khó lắm. Không phải ai cũng muốn bỏ tiền ra lấy một cầu thủ như thế về, rồi lại phải nuôi dưỡng thêm. Bản thân Hậu cần nhìn nhận cho đúng đắn. Nếu cậu ấy cứ nghĩ đơn giản rằng không đá nơi này được thì đá nơi khác, không dễ như vậy. Quan trọng là cậu ấy phải đủ điều kiện để nơi khác họ muốn cậu ấy.

Mình nhìn lại các tiền vệ ở những CLB chuyên nghiệp tại V.League thì họ sẽ không lấy Phan Thanh Hậu về làm gì. Ta lấy ví dụ trận hôm qua Viettel vs Than Quảng Ninh đi. Khu trung tuyến tranh cướp rất mạnh, họ quây nhau ở đó. Không đến mức thô bạo, phạm lỗi nhưng rất quyết liệt. Phan Thanh Hậu không đủ khả năng chơi quyết liệt như vậy, dù cậu ấy rất khéo và khôn", HLV Lê Thụy Hải nhận định về trường hợp Phan Thanh Hậu.

"Các vấn đề về thể hình, thể lực đều nằm ở bản thân cầu thủ thôi, không thể nói do cơ địa hay gì đó mà mình yếu kém được. cậu ấy cần phải tập luyện, rồi ăn uống sinh hoạt chuyên nghiệp. Ví dụ anh yếu hơn người ta thì phải tập thêm, tập nhiều hơn. Mà khi tập hơn thì dinh dưỡng anh cũng phải khác, phải tốt.

Ngày xưa chúng tôi cũng vậy, bình thường thì chế độ ăn cũng bình thường thôi. Nhưng khi mình tập nhiều hơn, thì cũng phải lo để làm sao ăn nhiều hơn. Khó khăn không có nhiều thức ăn thì cố ăn thêm bát cơm, ví dụ vậy, vì thời đó nó thế. Như vậy thì mới đủ sức mạnh, đủ sức chơi. Dù anh rất thông minh, anh đá rất hay nhưng vì anh yếu quá, anh bé quá thì không làm được gì.

Theo tôi Hậu cần tham khảo ý kiến bác sĩ, ăn uống ra sao cho tốt. Rồi HLV thể lực cần tìm một phương pháp tập luyện cho em cải thiện nhanh chóng. Đó là 2 điểm mấu chốt. Chứ về kĩ thuật thì em ổn rồi. Mình không chê em ấy gì về kĩ thuật. Những cầu thủ như Messi, Iniesta… họ cũng nhỏ người nhưng nhanh lắm mà va chạm đâu có sợ ai. Cầu thủ phải phấn đấu tập luyện để như thế chứ. Chứ nếu không có thể lực, sức mạnh thì khó lắm. Anh cần phải hiểu được điều đó", cựu HLV B.Bình Dương nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem