Pháp bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc khuyên Kiev nhượng bộ Nga

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 15/05/2022 14:27 PM (GMT+7)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "chưa bao giờ" yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga, Điện Elysee khẳng định.
Bình luận 0
Pháp bác bỏ cáo buộc của Ukraine về việc khuyên Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/5 với đài truyền hình Ý Rai 1, Tổng thống Zelensky cáo buộc người đồng cấp Macron gợi ý Kiev nên "tìm kiếm một lối thoát cho Nga" để chiến sự ở Ukraine có thể chấm dứt.

"Một số nhà lãnh đạo đề xuất với chúng tôi việc từ bỏ chủ quyền của mình để chấm dứt chiến dịch của Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều này có vẻ không ổn chút nào và thật lãng phí thời gian", Tổng thống Ukraine trả lời khi được hỏi về lời cảnh báo của người đồng cấp Pháp rằng châu Âu phải tránh làm bẽ mặt ông Putin.

Tổng thống Pháp đã phản hồi những tuyên bố đó vào hôm 13/5, nhấn mạnh rằng ông "chưa bao giờ yêu cầu ông Zelensky nhượng bộ". Ông nói thêm rằng người Ukraine sẽ tự quyết định các điều khoản đàm phán của họ với Nga.

"Tổng thống Pháp chưa bao giờ thảo luận bất cứ điều gì với ông Putin mà không có sự đồng ý của Tổng thống Zelensky", Điện Elysee tuyên bố.

Tổng thống Macron vẫn là một trong số rất ít nhà lãnh đạo phương Tây tiếp tục đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định đang đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, bao gồm những hạn chế cứng rắn hơn đối với năng lượng của Nga, cũng như ủy quyền vận chuyển vũ khí cho Kiev.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2/2022, sau khi cho rằng phía Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014.

Điện Kremlin kể từ đó yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Đáp lại, Kiev khẳng định chiến dịch của Nga là hoàn toàn vô cớ và "không thể chấp nhận được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem