Pháp: Thế hệ phiên bản 2.0 đưa lối sống “phá cách” - không mặc quần áo vào thành phố

Thứ ba, ngày 31/08/2021 07:06 AM (GMT+7)
Sans vêtements (không mặc quần áo) là xu hướng đang gia tăng trong một bộ phận giới trẻ thành thị Pháp. Họ còn được mệnh danh là “phiên bản 2.0” cao cấp hơn thế hệ theo chủ nghĩa tự nhiên “truyền thống” trước đây.
Bình luận 0
Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 1.

Thời nay thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên được mệnh danh là "the nudist 2.0". (Ảnh: Shutterstock)

Thế hệ Thiên niên kỷ theo xu hướng "không mặc quần áo" với lối sống "phá cách"

Millennials generation là thế hệ Thiên niên kỷ (còn gọi là Gen Y) sinh ra khoảng từ năm 1981 - 1994. Thời nay thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên được mệnh danh là "the nudist 2.0" (người theo chủ nghĩa khỏa thân 2.0 - "phiên bản 2.0" cao cấp hơn).

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 2.

Little Beach ở Maui là bãi biển "tùy chọn trang phục" không chính thức tuyệt nhất ở Hawaii, Mỹ. Mặc dù khỏa thân là bất hợp pháp tại Hawaii, nhưng quy định của Maui lại cho phép trên các bãi biển địa phương. (Ảnh: timesofindia)

Xem ra "phiên bản 2.0" trong thế hệ Thiên niên kỷ của Pháp đang cố gắng đưa lối sống Sans vêtements (không mặc quần áo) của mình vào gần Thủ đô Paris hơn, như tạo thêm một chút hứng thú cho cuộc sống thời Covid-19 khi vẫn còn đó những hạn chế phòng dịch. Họ thử khỏa thân ngay tại công viên, bể bơi và thậm chí cả khi tham quan bảo tàng…

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 3.

Samurai ở Port Stephens là bãi biển "trang phục tự chọn" tuyệt đẹp của Australia. Cảnh nhiều người chơi bóng chuyền trên bãi biển "trong trang phục của Adam và Eva" thường thấy tại đây. (Ảnh: timesofindia)

Trước đó vào năm 2019 Hội đồng thành phố đã đồng ý mở một khu vực đặc biệt theo chủ nghĩa tự nhiên Bois de Vincennes ở rìa phía đông Paris. Cùng năm có một số sự kiện ủng hộ chủ nghĩa tự nhiên được tổ chức, bao gồm cả một đêm đặc biệt mở cửa cho các "tín đồ" của chủ nghĩa tự nhiên vào tham quan Trung tâm Nghệ thuật hiện đại Palais de Tokyo…

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 4.

Một bể bơi "tùy chọn trang phục" ở Cap d’Agde - miền nam nước Pháp. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Số liệu từ French Naturist Federation (Liên đoàn những người theo chủ nghĩa tự nhiên Pháp) cho thấy, có khoảng 600.000 người thuộc Thế hệ Thiên niên kỷ theo xu hướng Sans vêtements (không mặc quần áo) đang cố gắng thử lối sống "phá cách".

"Phiên bản 2.0" - không mặc quần áo khác biệt so với khuôn mẫu theo chủ nghĩa tự nhiên truyền thống

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 5.

View bãi biển khỏa thân từ một resort tại "làng khỏa thân" Village Naturiste Cap d'Adge. (Ảnh: Insider)

Báo Le Parisien dẫn lời ông Julien Claudé-Pénégry - người phát ngôn của Paris Naturist Association (Hội những người theo chủ nghĩa tự nhiên Paris) - nêu cụ thể hơn:

Chủ nghĩa tự nhiên đang có xu hướng gia tăng tại Pháp trong lớp trẻ ở lứa tuổi 18-25, với 30% trong số khoảng 2 triệu người Pháp ưa thích phong cách Sans vêtements (không mặc quần áo) ở độ tuổi dưới 30. Xem ra dịch Covid-19 và vài lần phong tỏa đang như chất xúc tác, thúc đẩy nhiều người trẻ muốn kết nối lại với bản chất và gần gũi hơn với thiên nhiên theo kiểu "phá cách" như vậy.

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 6.

Bãi biển khỏa thân tại Cap d'Adge. (Ảnh: Shutterstock)

"Chủ nghĩa tự nhiên có thể được người ở mọi lứa tuổi theo, nhưng gần đây nó bùng nổ trong lớp trẻ từ 18-25 tuổi" - ông Claudé-Pénégry cho biết và nhấn mạnh: "Phiên bản 2.0" trong lĩnh vực này khác xa với khuôn mẫu thông thường của thế hệ đàn anh "chơi ngông" như tại "làng khỏa thân" Village Naturiste Cap d'Adge.

Theo truyền thống, những người theo chủ nghĩa tự nhiên thường tập trung tại các khu vực bãi biển hạn chế cho phép khỏa thân, cùng các khu vực được chỉ định khác mà nổi tiếng nhất là "làng khỏa thân" Village Naturiste Cap d’Adge ở miền nam Pháp.

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 7.

Một góc lễ hội body painting tại Verona, Italia. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Điều "phiên bản 2.0" muốn, theo người phát ngôn Alexandre của nhóm Young Naturists of France (Những người trẻ theo chủ nghĩa tự nhiên của Pháp - quy tụ thành viên ở độ tuổi từ 18-35) là trải nghiệm những điều mới mẻ theo phong cách Sans vêtements (không mặc quần áo) cả khi đi xem kịch, tham quan viện bảo tàng…

Pháp: Thế hệ Thiên niên kỷ theo chủ nghĩa tự nhiên “phiên bản 2.0” đưa lối sống “phá cách” vào thành phố - Ảnh 8.

Đạp xe khỏa thân tại Toronto, Canada như động thái phản ứng trước tình trạng ô nhiễm đô thị. (Ảnh: Wikimedia Commons)

"Chúng tôi không chỉ được thúc đẩy bởi mục đích sức khỏe hay thể thao, mà là sinh thái và (mong muốn) sống khác biệt kiểu phá cách" - anh Alexandre lý giải.



Linh Quyên (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem