Phát hiện cổ mộ của nữ tể tướng thời Võ Tắc Thiên

Thứ ba, ngày 17/09/2013 18:48 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện ra ngôi mộ của Thượng Quan Uyển Nhi - một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Bình luận 0
Khu vực mộ cổ được phát hiện gần một sân bay ở Hàm Dương, phía Bắc tỉnh Thiểm Tây. Trên bia mộ có khắc tên Thượng Quan Uyển Nhi.

"Ngôi mộ được phát hiện trong tình trạng hư hỏng nặng. Có vẻ như đã có một cuộc đào bới nhằm phá hủy nó. Không tìm thấy vàng hay kho báu, thậm chí cũng không thấy được một chiếc xương hoàn chỉnh trong mộ", Geng Qinggang-nhà nghiên cứu ở tỉnh Thiểm Tây, cho biết.

Khu vực mộ của Thượng Quan Uyển Nhi.
Khu vực mộ của Thượng Quan Uyển Nhi.

Du Wenyu, nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời nhà Đường, cho biết: "Việc phát hiện ra ngôi mộ với các văn bia, có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu triều đại nhà Đường."

Thượng Quan Uyển Nhi (664-710) là một trong những nữ nhân nổi tiếng của lịch sử Trung Quốc vì tài năng về thơ, phú, thư pháp trong thời đại nhà Đường. Bà được biết đến với vai trò là nữ quan thân cận của Võ Tắc Thiên - nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Uyển Nhi là ái phi của Đường Trung Tông Lý Hiển (con trai của Võ Tắc Thiên). Sau một loạt các vụ giết người, đảo chính (trong thời gian ngắn), Lý Hiển lên ngôi.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn trị vì, Đường Trung Tông bị vợ là Vi Hậu giết. Vi Hậu trở thành Thái Hậu, lâm triều chấp chính.

Năm 710, Lý Long Cơ tiến hành chính biến, khởi binh tiêu diệt Vi Hậu và phe đảng. Thượng Quan Uyển Nhi bị bắt chung với Vi Hậu để xử trảm, lúc bấy giờ bà gần 46 tuổi.
Mai Thủy (Theo Koreaherald) (Mai Thủy (Theo Koreaherald))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem