Phát hiện còn kẻ tấn công thứ 9 vụ khủng bố Paris

Phương Đăng Thứ tư, ngày 18/11/2015 10:30 AM (GMT+7)
Cảnh sát Pháp cho hay, họ mới thu được một đoạn video mới cho thấy sự hiện diện của kẻ tấn công thứ 9 đã bị bỏ sót trước đây. Tên này được cho là một chiến binh thánh chiến trực tiếp tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13.11 và hiện đang chạy trốn.
Bình luận 0

img

Chiếc Renault Clio màu đen - một trong những chiếc xe hơi chở nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Paris đêm 13.11. Chiếc xe đã bị bỏ lại sau đó.

Theo The Guardian, video cho thấy kẻ tấn công thứ 9 ngồi trong một chiếc xe Seat màu đen cùng với hai kẻ tấn công khác. Cả ba kẻ tấn công đều mang theo súng trường tấn công AK-47. Những kẻ này hạ cửa kính chiếc xe, chĩa súng ra ngoài và xả đạn điên cuồng vào đám đông tại một quán bar ở trung tâm Paris.

Theo AP, chúng đã bắn 5 người phía trước quán bar A La Bonne Biere lúc 21h32. Sau đó chúng bỏ lại chiếc xe Seat ở Montreuil, ngoại ô Paris. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe cùng với ba khẩu súng AK-47 ở bên trong. Hiện chưa rõ danh tính kẻ tấn công thứ 9 này.

Tuy nhiên, một trong hai kẻ ngồi trong chiếc xe Seat cùng với kẻ tấn công thứ 9 được cho là Brahim Abdeslam, một chiến binh thánh chiến Bỉ đã kích nổ chiếc áo gắn bom trên Đại lộ Voltaire của Paris là một người bị thương nghiêm trọng.

Theo The Guardian, kẻ tấn công thứ 9 đã “bốc hơi” khỏi hiện trường và như vậy, cảnh sát Pháp có thể phải đối mặt với việc họ sẽ phải truy đuổi 2 nghi phạm đang trốn chạy chứ không phải chỉ một.

Trước đó, cảnh sát Pháp đã công bố ảnh và lệnh truy nã quốc tế đối với Salah Abdeslam, 26 tuổi, được cho là kẻ tấn công thứ 8 trong thảm kịch ở Paris đêm 13.11. Tên này là anh em với Brahim Abdeslam. 

Salah được cho là đã tháo chạy sau khi xả súng vào nhiều người tại các nhà hàng và quán bar ở quận 10, 11. Lần cuối cùng tên này được nhìn thấy là khi hắn vượt qua biên giới Pháp – Bỉ trên một chiếc xe hơi cùng hai người đàn ông khác ngày 1411. Bỉ cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông ngồi chung xe với Salah.

Đêm 13.11, thủ đô Paris của Pháp rung chuyển bởi hàng loạt vụ đánh bom và xả súng do những kẻ khủng bố gây ra, làm ít nhất 129 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ tin rằng, phải có ít nhất 20 kẻ tham gia lập kế hoạch, tổ chức và trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem