Phát hiện tượng vua Ai Cập khổng lồ dưới khu ổ chuột

Trà My - The Guardian Thứ sáu, ngày 10/03/2017 10:00 AM (GMT+7)
Bức tượng khổng lồ cao tới 8m, tuy không con nguyên vẹn nhưng có thể nhìn rõ các bộ phận như tai, mắt, tay.
Bình luận 0

img

Bức tượng khổng lồ được tìm thấy ở một khu ổ chuột Ai Cập

Các nhà khảo cổ học Ai Cập và Đức vừa tìm thấy một bức tượng cao 8 mét dưới lòng đất của một khu ổ chuột ở Cairo. Họ cho rằng đây là tượng Pharaoh Ramses II, người trị vì Ai Cập hơn 3.000 năm trước.

Khám phá này được Bộ Di tích Ai Cập khen ngợi là một trong những khám phá quan trọng nhất gần tàn tích của ngôi đền Ramses II ở thành phố cổ Heliopolis, phía đông Cairo ngày nay.

Pharaoh Ramses II là hoàng đế thứ ba của triều đại thứ 19 của Ai Cập. Ông đã trị vì 66 năm, từ năm 1279 đến 1213 trước Công nguyên, Guardian viết.

img

Các nhà khoa học cho rằng đây là tượng Pharaoh Ramses II, người trị vì Ai Cập hơn 3.000 năm trước

Bức tượng được làm từ thạch anh, theo bộ trưởng cổ vật Ai Cập Khaled al-Anani. "Chúng tôi tìm thấy phần vụn vỡ của bức tượng và một phần đầu. Chúng tôi còn thấy vương miện, tai phải và một mảnh của mắt phải của tượng", ông Anani nói.

Ngày 9.3, các nhà khảo cổ học, các quan chức, cư dân địa phương và nhà báo có mặt tại địa điểm để xem xe cẩu nhấc đầu tượng ra khỏi vũng nước.

img

Phần đầu của bức tượng pharaoh

Ngoài ra, đoàn thám hiểm Ai Cập-Đức cũng tìm thấy phần trên của bức tượng đá vôi của Pharaoh Seti II, cháu của Ramses II, có chiều dài 80 cm.

Các chuyên gia sẽ lấy hết các phần còn lại của cả hai bức tượng và sau đó khôi phục chúng. Nếu thành công và bức tượng khổng lồ được chứng minh là tượng hoàng đế Ramses II, nó sẽ được đặt ở cổng vào Bảo tàng Grand Egyptian, dự kiến mở cửa năm 2018 tại Giza.

img

Nếu được chứng minh là tượng hoàng đế Ramses II, nó sẽ được đặt ở cổng vào Bảo tàng Grand Egyptian

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem