Phát hiện vật thể nghi là tên lửa tại hiện trường máy bay chở 180 người rơi tại Iran?

Việt Anh - Daily Mail Thứ năm, ngày 09/01/2020 16:40 PM (GMT+7)
Cư dân mạng đang xôn xao trước hình ảnh vật thể có hình dạng giống tên lửa, được cho là rơi gần hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Iran khiến 180 người thiệt mạng.
Bình luận 0

img

Mảnh vật thể được cho là bộ phận tên lửa được phát hiện gần hiện trường vụ máy bay rơi tại Iran (Ảnh: Ashkan Monfared)

Những hình ảnh trên, được đăng tải lần đầu trên tài khoản Twitter Ashkan Monfared từ Iran, cho thấy một phần màu xanh lá cây đậm của vật thể hình nón, có hình dạng giống bộ phận của một quả tên lửa

Dù vẫn chưa xác minh được độ tin cậy, song tác giả các bức ảnh trên cho biết mảnh vật thể này rơi trước cửa nhà của một cư dân trong thành phố Parand, cách thủ đô Tehran khoảng 59 km.

“Đây là một mảnh vật thể được tìm thấy tại nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay chở khách của Ukraine, trước nhà của một người dân. Liệu có vật thể này trên máy bay không? Nó không phải là một tên lửa sao?” Ashkan Monfared viết trên Twitter.

Một số nhân chứng khác sống gần hiện trường còn cho biết trước thời điểm máy bay rơi khoảng vài phút, họ nghe thấy “2 tiếng động rất lớn” từ đồn quân sự Parandak, nơi đóng quân của Sư đoàn Takavar số 23 thuộc Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, nằm cách hiện trường vụ tai nạn chỉ 3,2 km.

 “Tôi là cư dân tại Parand. Ở thời điểm 2 đến 3 phút trước vụ tai nạn, tôi có nghe thấy 2 tiếng động rất lớn từ đồn quân sự Parandak”, một nhân chứng viết trên Twitter.

Máy bay Boeing 737 chở 180 người của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã đột ngột rơi xuống một khu đất nông nghiệp bên ngoài Parand, sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini để đến thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng hôm qua (8.1, theo giờ địa phương).

Giới chức Iran tuyên bố vụ tai nạn có khả năng là do “trục trặc kỹ thuật” và cho biết phi công đã mất kiểm soát sau khi một động cơ bốc cháy giữa không trung, các phi công đã không thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp và đã cố lái máy bay quay lại sân bay tại Tehran.

Cũng trong ngày hôm qua, giới chức an ninh từ Canada, trích dẫn các nguồn tình báo từ phương Tây, cho biết sự cố kỹ thuật của chiếc Boeing 737 là lời giải thích khả dĩ nhất cho vụ rơi máy bay của Ukraine.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn trên vẫn chưa được xác định, do giới chức Tehran đã từ chối bàn giao hộp đen trên máy bay cho các nhà điều tra bên ngoài.

Tình báo nhiều nước nói về nghi vấn máy bay bị bắn hạ ở Iran

Giới chức tình báo Mỹ cho hay chưa có bằng chứng máy bay của hãng hàng không Ukraine bị bắn hạ ở Iran hôm 8-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem