Phát minh mới “soán ngôi” ấm đun nước siêu tốc

Vân Long (theo Dailymail) Thứ ba, ngày 28/10/2014 06:18 AM (GMT+7)
Một nhóm cựu sinh viên Học viện Thiết kế Eindhove vừa tung ra một phát minh mới đơn giản, giúp cho việc đun sôi nước và tiết kiệm tối đa thời gian, năng lượng để có thể đem lại cho bạn một tách trà nóng hổi một cách nhanh chóng.
Bình luận 0

Thông thường để có một tách trà nhanh, bạn thường phải đổ nước vào ấm siêu tốc, sau đó đợi một thời gian để đun sôi nước, rồi đổ nước ra cốc và nhúng gói trà vào trong.

img 

Cấu tạo, cơ chế hoạt động cực đơn giản của thiết bị mới.

Tuy nhiên, mới đây Nils Chudy và Jasmina Grase, vốn là cựu sinh viên Học viện Thiết kế Eindhove, đã phát minh ra một loại dụng cụ đun nước sôi siêu tốc tên là Miito vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm năng lượng.

Kết cấu của bộ dụng cụ này rất đơn giản, gồm 1 thanh kim loại và một tấm cảm ứng, giống như khay đựng ly cốc. Thanh kim loại này có thể đặt vào trong ấm, cốc đã đổ nước. Sau đó đặt lên khay đựng có tạo ra một môi trường điện từ làm cho cây kim loại nóng lên, giúp nước sôi nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn so với ấm đun nước truyền thống.

Nhóm thiết kế đang hy vọng sẽ đưa sản phẩm này vào sản xuất hàng loại và dự kiến sẽ bán mỗi bộ dụng cụ này với giá 80 USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem