Phát ngôn nóng nhất của ĐBQH về thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Lương Kết Thứ bảy, ngày 16/11/2019 09:00 AM (GMT+7)
Trong tuần qua, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Đa phần các ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ủng hộ chủ trương trên, cùng với đó là những phát ngôn mạnh khiến cho buổi thảo luận của Quốc hội rất sôi nổi.
Bình luận 0

ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau): Còn nửa chính quyền không gọi là chính quyền được.

img

ĐBQH Lê Thanh Vân (ảnh quochoi.vn).

Theo ĐBQH Lê Thanh Vân, Hiến pháp đã quy định: Chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND ở đơn vị hành chính. Như vậy nếu như theo Tờ trình của Chính phủ thì ở phường không có HĐND, tức là chỉ có nửa chính quyền, một nửa chính quyền thì không gọi là chính quyền được.

ĐBQH Đinh Văn Nhã (Phú Yên): Tôi chẳng thấy có một nước nào có mô hình như vậy.

img

ĐBQH Đinh Văn Nhã (ảnh quochoi.vn).

Trong phát biểu ĐB Đinh Văn Nhã cho rằng, với mô hình thí điểm không tổ chức HĐND phường ở các quận, thị xã của TP. Hà Nội, nếu Quốc hội thông qua thì có lẽ đây là thành phố duy nhất trên thế giới cải cách hành chính theo hướng tăng cường cấp trung gian và bỏ chính quyền cơ sở. “Tôi chẳng thấy có một nước nào có mô hình như vậy”, ông nhấn mạnh.

ĐBQH Lê Xuân Thân (Khánh Hòa): Tên gọi nên là “thí điểm không tổ chức cấp chính quyền địa phương tại các phường thuộc quận, thị xã của TP. Hà Nội” mới chính xác.

img

ĐBQH Lê Xuân Thân (ảnh quochoi.vn).

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre): Quốc hội có cảm thấy đau lòng không?

img

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (ảnh quochoi.vn).

Trong phát biểu, ĐB Lưu Bình Nhưỡng đã nói: Chúng ta coi HĐND cấp phường như là một Quốc hội nhỏ của địa phương, liệu chúng ta bỏ đứa con tinh thần này, người đại diện nhân dân ở cấp cơ sở này thì Quốc hội có cảm thấy đau lòng không?

Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Hoàng Trung Hải: Nếu chúng ta không thí điểm thì khó có thể ra được những mô hình mới.

img

Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Hoàng Trung Hải (ảnh quochoi.vn)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Không thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị và Chính phủ trình Quốc hội một nghị quyết trái với Hiếp pháp.

img

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (ảnh quochoi.vn).

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trong phát biểu giải trình đã khẳng định như vậy trước vấn đề ĐBQH nêu. Ông phân tích và dẫn chứng, dự thảo nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND ở phường của các quận, thị xã TP. Hà Nội trình ra Quốc hội là đúng Hiến pháp, đúng pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem