Phạt tù 15 đối tượng đập phá nhà xưởng ở Đồng Nai

Minh Hậu Thứ ba, ngày 30/09/2014 07:51 AM (GMT+7)
Ngày 29.9, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bình luận 0

Các bị cáo gồm: Lý Hữu Trọng (26 tuổi, quê Cà Mau), Viên Văn Man (24 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Văn Trí (24 tuổi, Khánh Hòa), Trần Ngọc Thả (17 tuổi, Bình Định), Lê Văn Sang (24 tuổi, An Giang), Đinh Tuấn Vũ (31 tuổi, Hậu Giang), Lê Văn Dũng (19 tuổi, Phú Yên), Vũ Viết Định (29 tuổi, Bình Thuận), Dư Quốc Kỳ (22 tuổi, Cà Mau), Nguyễn Hữu Đức (21 tuổi, Cần Thơ), Võ Ngọc Bá (39 tuổi, TP.HCM), Danh Đúng (19 tuổi, Kiên Giang), Bùi Tấn Vũ (23 tuổi, Đồng Tháp), Hoàng Minh Khải (19 tuổi, Bạc Liêu) và Trần Văn Khánh (26 tuổi, Thanh Hóa).

img

Các bị cáo cúi đầu nhận tội. Ảnh: Lao động

Khoảng 21 giờ 30 ngày 13.5.2014, nhóm thanh niên trên thấy nhiều người tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 nên đã đi theo. Khi đến các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch, nhóm này đã đập phá nhà xưởng, tài sản của những công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tòa tuyên phạt Trần Văn Khánh 14 tháng tù; Sang, Vũ, Man, Dũng, Trí, Kỳ, Đức, Đúng, Vũ, Trọng mỗi bị cáo 12 tháng tù; Định, Bá, Khải mỗi bị cáo 10 tháng tù và Trần Ngọc Thả 9 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem