Phi công Ukraine kể trận không chiến với 10 máy bay Nga

Minh Nhật (theo CNN) Thứ năm, ngày 24/03/2022 18:44 PM (GMT+7)
Tiếng gầm của động cơ máy bay chiến đấu khiến Andriy - một phi công Ukraine đang trò chuyện với nhóm phóng viên CNN - phải ngừng lời sau khi anh cho biết, nhiều phi công Nga đã từ chối chiến đấu "vì chúng tôi đang bắn hạ họ".
Bình luận 0

"Tôi đã bắn hạ máy bay Nga"

Theo CNN, khi chờ máy bay cất cánh, chiếc mặt nạ của phi công chiến đấu Ukraine che nửa khuôn mặt của Andriy, giúp viên phi công này giấu đi diện mạo, lẫn danh tính của mình.

Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Moscow sở hữu nhiều máy bay hơn và chúng cũng tối tân hơn phía Ukraine. Ban đầu, Không quân Nga được cho là sẽ sớm "làm chủ" bầu trời Ukraine trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, gần 4 tuần sau cuộc chiến, Không quân Ukraine vẫn bay và các chiến đấu cơ của họ vẫn gầm rú khắp bầu trời, giống như chiếc máy bay đã cắt ngang cuộc trò chuyện của Andriy với CNN.

Phi công Andriy nói rằng, hiện nay các điều kiện đang thay đổi có lợi cho anh và các đồng nghiệp của mình.

“Bây giờ tình hình đang trở nên bình tĩnh hơn. Ban đầu họ đã thành công do số lượng máy bay của họ áp đảo, nhưng bây giờ tình hình đang trở nên tốt hơn. Nhiều phi công Nga từ chối chiến đấu vì chúng tôi đang bắn hạ họ", Andriy cho biết.

Phi công Ukraine kể khoảnh khắc không chiến với 10 máy bay Nga  - Ảnh 1.

Phi công Ukraine Andriy khẳng định đã bắn hạ máy bay Nga nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Ảnh CNN

Andriy đồng ý trò chuyện với CNN với điều kiện không tiết lộ danh tính đầy đủ, cấp bậc và vị trí của anh vì lo ngại những thông tin cụ thể như vậy có thể khiến anh bị nhắm mục tiêu bởi các lực lượng Nga. Andriy tiết lộ, anh là phi công lái tiêm kích Su-27 do Nga sản xuất.

"Tôi làm nhiệm vụ bảo vệ và yểm trợ cho lực lượng hàng không đang bảo vệ lực lượng mặt đất. Tôi tập trung vào việc tiêu diệt tên lửa và lực lượng hàng không của đối phương, chẳng hạn như không chiến. Tôi đã bắn hạ máy bay Nga nhưng không thể tiết lộ cho bạn số lượng", Andriy khẳng định.

Cho đến nay, Andriy và các đồng đội được cho là đã có thể đẩy lùi các lực lượng Nga bằng kế hoạch cẩn thận và chiến thuật khôn khéo, theo CNN.

Andriy không đi vào chi tiết về những chiến lược đó, nhưng nói rằng chúng liên quan đến sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Ukraine khác và chấp nhận một số rủi ro cao.

“Các phi công Nga lái máy bay hiện đại hơn và họ có khả năng bắn tên lửa ở khoảng cách xa hơn nhiều. Ví dụ, để ngăn chặn được tên lửa được bắn ở khoảng cách 80 km, chúng tôi phải tiếp cận chúng ở cự ly 40 km. Nếu họ bắn tên lửa vào chúng tôi, bằng cách nào đó chúng tôi phải đánh chặn nó khi nó đang bay tới", Andriy nhấn mạnh.

Một số động thái mà họ đang sử dụng trên chiến trường là kết quả của quá trình huấn luyện với Mỹ và các đồng minh NATO khác.

“Vài năm trước, chúng tôi đã tập trận "Clear Sky" ở Ukraine. Chúng tôi bay cùng các tiêm kích F-15 và F-16. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã phát triển một số chiến thuật nhất định để ngăn chặn máy bay chiến đấu và tôi có thể nói với bạn rằng, một số chiến thuật đó thực sự hiệu quả", Andriy chia sẻ với phóng viên CNN và nhấn mạnh thêm rằng, kể từ khi các đồng minh nước ngoài gửi cho họ các thiết bị phòng không thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như tên lửa tầm trung và tầm gần, các phi công Ukraine đã trở nên tự tin hơn trên không.

"Nhiều phi công Nga hiện từ chối bay vì họ sợ hãi", Andriy tự tin tuyên bố.

Đôi khi 2 phi công Ukraine chiến đấu chống lại 10 máy bay Nga

Phi công Ukraine kể khoảnh khắc không chiến với 10 máy bay Nga  - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Su-27 bay phía trên một căn cứ quân sự ở vùng Zhytomyr, Ukraine, ngày 6/12. Ảnh CNN

Quân đội Ukraine cho biết lý do họ có thể đáp trả Nga là vì họ đã chuẩn bị cho khả năng bị tấn công từ rất lâu trước khi các binh sĩ Nga bắt đầu đặt chân vào lãnh thổ Ukraine.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản này trong 8 năm", phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, Trung tá Yuriy Ignat cho biết, và nói thêm rằng việc chuẩn bị bắt đầu khi Moscow sáp nhập Crimea vào mùa xuân năm 2014. "8 năm đó chúng tôi đã học cách đánh bại kẻ thù bằng vũ khí mà chúng tôi có. Và họ hiểu điều đó", ông Ignat nhấn mạnh.

Theo CNN, mặc dù các phi công Ukraine tuyên bố "sẵn sàng chết để bảo vệ Ukraine", nhưng có một thực tế là họ là bên yếu thế hơn trong các trận không chiến trên bầu trời Ukraine.

"Đôi khi hai phi công chúng tôi chiến đấu chống lại 10 máy bay (Nga). Họ đã cất cánh với tấm vé một chiều, họ hiểu rằng họ có thể chết", ông Ignat nói.

Trong khi đó, phi công Andriy nhấn mạnh, anh muốn cuộc chiến sớm kết thúc nhưng "sẽ chiến đấu bằng tinh thần mạnh mẽ".

“Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến cùng. Ai cũng đều sợ bị giết, sự khác biệt là liệu cái chết đó có nhân phẩm hay không", viên phi công Ukraine nói.

Ông Ignat cũng tuyên bố Ukraine "biết ơn" Mỹ và các đồng minh NATO khác vì đã gửi vũ khí cho Ukraine nhưng tuyên bố rằng đất nước của ông cần nhiều vũ khí hơn và tốt hơn.

"Nga đang chiến đấu bằng vũ khí hiện đại - tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh. Do đó, chúng tôi cần vũ khí phương Tây có công nghệ tốt như vũ khí của Nga. Tôi đang nói về Hệ thống phòng không tích hợp NATO, F-15 Eagle hay F-16 Fighting Falcon", Trung tá Ukraine nói.

"Với những vũ khí này, chúng tôi có thể tự mình đối đầu với kẻ thù", ông Ignat nói thêm.

Hiện Mỹ đã từ chối chuyển giao các máy bay chiến đấu Mig-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine. Cũng không có khả năng Washington sẽ cung cấp tiêm kích F-15 và F-16 cho nước này.

Phi công Andriy cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine cần thêm vũ khí.

“Để giành chiến thắng, chúng tôi cần nhiều hơn các hệ thống phòng không tầm gần, chẳng hạn như Stingers", Andriy nhấn mạnh.

Ukraine hiện vẫn giữ vững bầu trời gần một tháng sau khi máy bay Nga lần đầu tiên bay vào không phận nước này.

Tính đến thứ Ba 22/3, các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã bắn rơi hơn 100 máy bay và 123 máy bay trực thăng của Nga, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.


CNN không thể xác minh độc lập những con số đó. Tuy nhiên, mặc dù Nga không công bố dữ liệu chính thức về số máy bay mà nước này đã mất, Mỹ và các đồng minh NATO khác cho biết, Moscow đang tổn thất nhiều trang thiết bị các loại, bao gồm cả máy bay trong cuộc chiến ở Ukraine.


"Chúng tôi không tin rằng người Nga đã đạt được ưu thế trên không so với Ukraine", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với các nhà báo hôm thứ Ba 22/3.


"Không phận Ukraine đang bị tranh chấp bởi vì người Ukraine đang kháng cự mạnh mẽ. Họ rất thông minh trong việc điều phối và sử dụng các nguồn lực phòng không của họ", ông Kirby nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem