Phim doanh thu trăm tỷ “Mắt biếc” trượt khỏi đường đua Oscar 2021

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 10/02/2021 08:54 AM (GMT+7)
Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay được công bố với 15 tác phẩm, không có “Mắt biếc” của Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 9/2, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn của một số hạng mục Oscar năm nay, trong đó có Phim quốc tế xuất sắc. Từ 97 tác phẩm gửi về, chỉ còn 15 bộ phim tiếp tục tranh 5 suất đề cử cuối cùng.

"Mắt biếc" là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại Oscar lần thứ 93 không có tên trong danh sách rút gọn mới công bố.

Phim doanh thu trăm tỷ “Mắt biếc” trượt khỏi đường đua Oscar 2021 - Ảnh 1.

"Mắt biếc" không có tên trong danh sách 15 Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay.

15 tác phẩm đi tiếp bao gồm The Mole Agent (Chile), Charlatan (Cộng hòa Czech), Another Round (Đan Mạch), Quo Vadis, Aida (Bosnia & Herzegovina), La Llorona (Guatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), Night of the Kings (Ivory Coast), I'm No Longer Here (Mexico), Hope (Na Uy), Collective (Romania), Dear Comrades! (Nga), A Sun (Đài Loan), The Man Who Sold His Skin (Tunisia), Two of Us (Pháp).

Trước đó, Bộ VHTT&DL quyết định chọn gửi phim "Mắt biế" tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 93.

Phim điện ảnh "Mắt biếc" do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim ra mắt tháng 12/2019. Đây là bộ phim thứ hai của Victor Vũ đạo diễn dựa trên truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh sau thành công từ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" năm 2015.

Phim kể về mối tình thơ mộng thời học sinh của Ngạn (Trần Nghĩa đóng) và Hà Lan (Trúc Anh đóng), nhưng đầy biến động khi trưởng thành. Phim được làm chỉn chu với nhiều hình ảnh đẹp, đã tạo thành hiện tượng phòng vé cuối năm 2019 khi thu khoảng 50 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu và đạt doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Bên cạnh hiệu ứng từ phòng vé, nhiều bối cảnh quay của bộ phim đã trở thành điểm thu hút du lịch.

Lễ trao giải Oscar năm sau dự kiến diễn ra ngày 28/2 nhưng đã bị lùi sang 25/4 vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Năm ngoái, tác phẩm "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc giành tượng vàng Oscar cho Phim hay nhất. Việt Nam nhiều lần gửi phim đi Oscar nhưng chưa từng lọt top 5 đề cử. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem