Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội Hội Nông dân huyện Trảng Bom của Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 19/05/2023 15:58 PM (GMT+7)
Ngày 19/5, Hội Nông dân huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân đã tham dự Đại hội...
Bình luận 0

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Trảng Bom

Ngày 19/5, Hội Nông dân huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Định (thứ 2 từ phải qua) tham dự Đại hội HND Trảng Bom. Ảnh: Nha Mẫn

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam.

Ngoài ra, tham dự đại hội còn có lãnh đạo tỉnh Đồng Nai; Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo UBND và Hội Nông dân huyện Trảng Bom (Đồng Nai); 195 đại biểu đại diện cho 11.695 hội viên, nông dân được bầu tại đại hội 17 cơ sở Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện và 100 đại biểu khách mời đến tham dự đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Hội Nông dân huyện Trảng Bom cho biết nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức hội đã từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng. 

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 2.

Sản phẩm của nông dân ngày càng đa dạng. Ảnh: Nha Mẫn

Các phong trào thi đua của hội được diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo nông dân tham gia. Đặc biệt những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và nghị quyết hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. 

Cụ thể, tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với nhiều loại cây, con có giá trị kinh tế cao. 

Nhiều dịch vụ phục vụ nông nghiệp phát triển nhanh, các loại hình kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các chi hội, tổ hội nghề nghiệp tiếp tục được hình thành và phát triển thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả khả quan.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 3.

Nông dân biểu quyết thông qua các vấn đề trong đại hội. Ảnh: Nha Mẫn

Thời gian qua huyện Trảng Bom đã nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. 

Đến nay, toàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung giúp người nông dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản. 

Song song đó, ngành chăn nuôi cũng phát triển mạnh, hàng năm huyện đã tập trung xây dựng và duy trì vùng an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm. 

Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Các cấp hội trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tạo nguồn lực giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 4.

Huyện Trảng Bom phát triển nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm. Ảnh: Nha Mẫn

Tuy nhiên hiện sản xuất nông nghiệp phát triển chưa ổn định, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao còn chậm, chưa tạo mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố rủi ro khác như thời tiết, thiên tai, dịch bệnh làm cho thu nhập của người nông dân bị ảnh hưởng, tác động đến tái sản xuất nông nghiệp.

Hơn nữa, do tiến trình công nghiệp và đô thị hóa đã làm cho diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, một bộ phận lao động nông nghiệp chuyển sang lao động công nghiệp cùng các dịch vụ khác nên ảnh hưởng đến quá trình phát triển và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, tỷ lệ lao động nông nghiệp chưa qua đào tạo còn thấp, độ tuổi lao động nông nghiệp cao, tư duy kinh tế thị trường, tính năng động, ý thức liên kết trong sản xuất và kinh doanh của nông dân vẫn còn nhiều hạn chế. 

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Định (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Nha Mẫn

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực đầu tư phát triển sản xuất, tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện của từng địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, toàn huyện có 10/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, xã Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện đã có 3 Khu dân cư tổ chức thực hiện KDC kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. 

Huyện Trảng Bom cũng đã xây dựng, thành lập được 11 Chi Hội nông dân nghề nghiệp tại các xã Sông Thao, Quảng tiến, Tây Hòa, Đông Hòa, An Viễn, Bàu Hàm, Bắc Sơn, Trung Hòa... với tổng số hội viên tham gia là 171 thành viên. Ngoài ra còn có 16 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp tại các xã Sông Thao, Trung Hòa, An Viễn, Quảng Tiến, Tây Hòa, Đông Hòa ... với tổng số hội viên tham gia là 183 thành viên. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động giúp đỡ 2.657 lượt hộ nghèo, cận nghèo về giống cây trồng, vật nuôi, cho vay tiền không lãi, cho mượn đất sản xuất, hợp đồng phân bón trả chậm trị giá hàng chục tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 7.

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: Nha Mẫn

Hội tự vận động xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá trên 321 triệu đồng; giúp trên 5.000 bịch hạt giống các loại; sổ tiết kiệm tình nghĩa 10 sổ trị giá 20 triệu đồng. 

Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh covid-19 vừa qua, nhằm hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn và nhân dân tại các khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện vận động các Mạnh Thường Quân, cá nhân, đơn vị, tổ chức ủng hộ nhu yếu phẩm, gạo, rau, củ, quả, mì tôm, trứng, 2 điện thoại di động hỗ trợ học trực tuyến, 2 bảo hiểm y tế học đường... với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động rau, củ, quả, nước sả gừng mật ong, phân bón với tổng trị giá trên 384 triệu đồng...  

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 8.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Trảng Bom khóa V ra mắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đại hội lần này đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Trảng Bom lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 31 ủy viên. 

Đồng thời, bầu ra 28 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X. 

Ban Chấp hành đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, trong đó, ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trảng Bom.   

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân chụp hình cùng Ban chấp hành HND huyện Trảng Bom khóa V và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Trảng Bom được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem