Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân: Nhà tài trợ đâu ai chịu vào "gánh" nợ!

Hoàng Giang Thứ năm, ngày 02/03/2023 16:42 PM (GMT+7)
Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM (VH-TT), ông Nguyễn Nam Nhân cho biết hiện tại đã có những nhà tài trợ cho bóng chuyền TP.HCM nhưng họ còn e ngại vì những món nợ cũ với các vận động viên.
Bình luận 0

Tiếp tục làm rõ vụ các vận động viên bóng chuyền Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Học khiếu nại đơn vị chủ quản CLB bóng chuyền nam TP.HCM về việc nợ lương và lót tay kéo dài khi họ đã chấm dứt hợp đồng và chuyển đơn vị khác, Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, việc CLB bóng chuyền nợ lương và tiền lót tay của các vận động viên đang được giải quyết một cách tích cực. Sở VH-TT TP.HCM đã cùng CLB cam kết sẽ trả đầy đủ các khoản chi phí cho các vận động viên trước 31/12/2023.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Nguyễn Nam Nhân: Nhà tài trợ đâu ai chịu vào "gánh" nợ! - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM.

"Việc nhà tài trợ gặp khó khăn dẫn đến đội bóng chuyền nam TP.HCM vướng vào nhiều rắc rối về tiền bạc đối với các vận động viên là điều không ai mong muốn. Chúng tôi cũng nghĩ cho quyền lợi của các vận động viên để họ toàn tâm cống hiến cho thể thao Thành phố. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tài trợ cho bóng chuyền nam TP.HCM để đội bóng có nguồn kinh phí hoạt động ổn định và thanh toán các khoản kinh phí trước đó. Đến lúc này cũng có một số doanh nghiệp nhận lời đồng hành cùng CLB vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Nguyễn Nam Nhân cho biết.

Dẫu có nhiều tín hiệu khả quan với các nhà tài trợ, nhưng ông Nguyễn Nam Nhân cũng cho biết thời điểm hiện tại các doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế. Cùng với đó, dù đã nhận lời tài trợ nhưng họ còn cân nhắc tuỳ theo tình hình thực tế.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Nguyễn Nam Nhân: Nhà tài trợ đâu ai chịu vào "gánh" nợ! - Ảnh 2.

Libero Nguyễn Văn Sang (áo vàng) đang chờ đợi CLB bóng chuyền TP.HCM thanh toán các khoản nợ.

Ông Nhân cho biết thêm: "Với bất kỳ nhà tài trợ nào cũng vậy, họ đều cân nhắc về quyền lợi trước khi tài trợ. Nhà tài trợ đâu muốn vào để "gánh" nợ cũ của CLB. Vì thế khó để có nhà tài trợ lớn bước vào lúc này, nhưng nhiều nhà tài trợ nhỏ chung tay cũng sẽ giải quyết được tình hình lúc này để bóng chuyền thành phố vượt qua khó khăn".

Hiện tại, với lực lượng trẻ CLB bóng chuyền TP.HCM thua liên tiếp 3 trận ở Vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 trước các đối thủ mạnh Hà Nội (1-3) và Sanest Khánh Hòa (0-3) và Hà Tĩnh (0-3). Việc xuống hạng là điều khó tránh khỏi. Nếu phải chơi ở giải hạng A việc kiếm nhà tài trợ vốn đã khó sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội, thành tích kém khó kiếm tài trợ.

Theo ông Nam Nhân, TP.HCM chấp nhận làm lại từ đầu. Bóng chuyền TP.HCM sẽ đầu từ từ các vận động viên trẻ, song song đó tích cực tìm kiếm nhà tài trợ để có nguồn kinh phí đầu tư mạnh mẽ hơn giúp bóng chuyền TP.HCM tìm lại ánh hào quang trước đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem